Vietjet ký kết thoả thuận hợp tác với Boeing (Mỹ)

(PLO) - Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet và Tập đoàn chế tạo máy bay Mỹ Boeing đã ký kết biên bản hợp tác (“Memorandum of Collaboration” - MOC), là tiền đề cho hai bên tìm hiểu và phát triển hợp tác kinh doanh trong tương lai.
Vietjet ký kết thoả thuận hợp tác với Boeing (Mỹ)
Lễ ký kết diễn ra ngày 8/7, tại Phòng thương mại Hoa Kỳ (Washington D.C., Hoa Kỳ), trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, kỷ niệm 20 năm bình thường hoá quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó chủ tịch HĐQT Vietjet và ÔngStanley Roth, Phó chủ tịch quan hệ chính phủ toàn cầu của Boeing đại diện hai bên ký kết biên bản có tính bước ngoặc này trước sự chứng kiến của Tổng Bí Thư.
Theo đó, MOC lần này sẽ là tiền đề cho Vietjet hợp tác, nghiên cứu và xem xét mở rộng đội bay của mình với các dòng máy bay hiện đại của Boeing đi kèm với các thiết bị và dịch vụ hỗ trợ liên quan.Ngoài ra, hãng chế tạo máy bay hàng đầu của Mỹ và Vietjet cũng sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trên nhiều lĩnh vực khác như kế hoạch phát triển đội bay, phát triển thương mại, đào tạo và quản lý bay, truyền thông, thương hiệu và tài chính.
“Boeing rất vui mừng đánh dấu bước phát triển mới với Vietjet thông qua biên bản ký kết ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm hợp tác với Vietjet trong quá trình hãng mở rộng đội tàu bay của mình,” Ông Stanley Roth cho biết.
Sự xuất hiện của Vietjet đem lại sự sôi động cho thị trường hàng không Việt Nam trong bối cảnh mở cửa bầu trời.
Sự xuất hiện của Vietjet đem lại sự sôi động cho thị trường hàng không Việt Nam trong bối cảnh mở cửa bầu trời.
Ông Nguyễn Thanh Hùng nhận định: “Việc đầu tư cho đội tàu bay mới và hiện đại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của Vietjet tại châu Á – Thái Bình Dương. Chúng tôi hân hạnh và vui mừng với việc ký kết ngày hôm nay, mở ra cơ hội hợp tác tốt đẹp cho cả Vietjet và Boeing.”
Sự tăng trưởng vượt bậc của Vietjet trong những năm gần đây khiến số lượng 107 chiếc tàu bay các loại mà hãng đã đặt hàng với Airbussẽ không đủ cho nhu cầu hoạt động của hãng. Vietjet hiện tại vận hành đội bay gồm 25 tàu bay A320 và A321 và dự kiến sẽ tăng lên 29 tàu bay hết năm 2015. Vừa qua hãng đã đặt hàng thêm 6 tàu bay A321 mới tại Paris Air Show 2015 và sẽ nhận tàu vào năm 2017.
Boeing hiện là Tập đoàn hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới và là một trong những nhà sản xuất tàu bay hàng đầu trên thế giới. Tập đoàn hiện có danh mục khách hàng rộng khắp 150 quốc giavà hơn 10.000 máy bay đang hoạt động trên khắp thế giới với các mảng kinh doanh chính như tàu bay, vệ tinh, vũ khí, hệ thống phòng vệ điện tử, hệ thống phóng, các hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến khác và đào tạo hậu cần hàng không.
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ, Vietjet cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với ngân hàng JPMorgan Chasevề tư vấn và thu xếp tài chính cho các hợp đồng thuê và mua tàu bay theo hình thức thông qua chương trình tín dụng xuất khẩu thuộc các hợp đồng đã ký và các hợp đồng mới trong tương lai của Vietjet.
Bên cạnh đó, Vietjet và Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Honeywell (Honeywell Aerospace) Hoa Kỳ cũng đã ký kết MOU trong việc lựa chọn và lắp đặt động cơ phụ (APU) và bộ thiết bị điện tử hàng không (avionics suite) của Honeywell cho đội tàu bay mới của hãng với tổng trị giá 56 triệu đô la Mỹ.
Vietjet là hãng hàng không đã mang lại sự thay đổi đột phá trong ngành hàng không Việt Nam, khiến thị trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Với sự tham gia thị trường của Vietjet, hàng triệu người lần đầu tiên được đi máy bay, chính phủ đầu tư mạnh mẽ cho ngành hàng không qua việc xây dựng mới và nâng cấp hệ thống sân bay và đồng thời đẩy mạnh cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực hàng không.

Đọc thêm