Vietjet đặt mua thêm máy bay Airbus

(PLO) - Ngày 17/6, tại triển lãm hàng không quốc tế Paris Air Show 2015, Vietjet và Airbus đã ký kết hợp đồng đặt mua thêm 6 chiếc máy bay dòng A321 tổng giá trị công bố là 682 triệu Đô la Mỹ. 
Tổng giám đốc VietJet Bà Nguyễn Thị Phương Thảo và Tổng giám đốc và Chủ tịch kiêm Tổng giám điều hành của Airbus, ông Fabrice Brégier đã ký kết hợp đồng mua 6 tàu bay mới dòng A321 của Airbus
Tổng giám đốc VietJet Bà Nguyễn Thị Phương Thảo và Tổng giám đốc và Chủ tịch kiêm Tổng giám điều hành của Airbus, ông Fabrice Brégier đã ký kết hợp đồng mua 6 tàu bay mới dòng A321 của Airbus
Đồng thời, Vietjet đã ký kết hai hợp đồng quan trọng về vay tín dụng với ngân hàng BNP Parisbas của Pháp và hợp đồng bảo hiểm trị giá 1.5 tỷ đô la cho đội tàu bay trong năm 2015-2016. PV Đài TNVN thường trú tại Pháp đưa tin. 
Tổng giám đốc VietJet Bà Nguyễn Thị Phương Thảo và Tổng giám đốc và Chủ tịch kiêm Tổng giám điều hành của Airbus, ông Fabrice Brégier đã ký kết hợp đồng mua 6 tàu bay mới dòng A321 của Airbus. 
Đây là loại máy bay một lối đi mới và hiện đại của Airbus, bổ sung vào gói hợp đồng mua và thuê 100 tàu bay mà hai bên ký kết vào năm ngoái. Tới đầu năm nay, 6 chiếc máy bay A320 và A321 đầu tiên của hợp đồng này đã được giao. Theo kế hoạch, mỗi năm Vietjet sẽ nhận từ 6 đến 12 máy bay theo hợp đồng này. Việc đặt thêm tàu bay một lần nữa xác nhận sự tăng trưởng đột phá của Vietjet khiến số lượng tàu bay sẽ giao vào năm 2017 theo hợp đồng đã ký kết không đủ theo nhu cầu của hãng.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch kiêm Tổng giám điều hành của Airbus, ông Fabrice Brégier đánh giá cao sự tăng trưởng ngoạn mục của hãng Vietjet với những đơn đặt hàng liên tục với Airbus: “Các bạn là một trong những hãng tăng trưởng mạnh nhất trên thế giới. Hãng Vietjet tăng trưởng rất mạnh và cần thêm máy bay và chúng tôi rất tự hào và vui mừng được lựa chọn để đáp ứng nhu cầu đó của các bạn. Sự kiện hôm nay khẳng định tiềm năng to lớn của Việt nam trong tăng trưởng thành công và đặc biệt trong phát triển hàng không”.
Tổng Giám Đốc Thương Mại Toàn Cầu của Airbus John Leahy cũng khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Việt nam: “Châu Á là thị trường đầy tiềm năng và trong đó đặc biệt, Việt nam có thể nói là một trong những nước đang dẫn đầu về tăng trưởng hàng không.”
Cũng theo ông Leahy, A320 mà Vietjet lựa chọn là dòng máy bay hiệu quả và tiết kiệm nhất trong các dòng máy bay một lối đi của Airbus và hợp đồng mua máy bay mới nhất này của Vietjet càng củng cố lợi thế phổ biến của A321 như là loại máy bay lớn nhất trong dòng máy bay A320.
Với hơn 10,200 chiếc được đặt hàng và gần 6,000 chiếc đã được giao cho hơn 300 khách hàng là các hãng hàng không và các nhà khai thác khắp thế giới, A320 và A321 hiện là dòng tàu bay thân hẹp phổ biến nhất thế giới. 
Cùng với việc đặt mua máy bay mới, tại Triển lãm hàng không quốc tế Paris 2015, Vietjet đã ký hợp đồng tài trợ tín dụng với ngân hàng BNP Paribas mua máy bay với gói tín dụng 60 triệu Đô la Mỹ, thanh toán trước khi giao hàng 6 máy bay dòng A320. Trước đó, BNP Paribas cũng đã tư vấn tài chính cho Vietjet trong giao dịch mua và thuê máy bay thuộc gói hợp đồng 100 máy bay với Airbus. Những máy bay đầu tiên đã được giao hàng ngay trong năm 2014 và đầu năm nay. 
Song song với thoả thuận tín dụng, Vietjet cũng đã ký kết gói bảo hiểm cho đội máy bay với giá trị bảo hiểm 1,5 tỷ đô la Mỹ cho năm 2015-2016 qua thu xếp của những tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới Willis Group Holdings và JLT Group. Nhà bảo hiểm gốc được chỉ định là Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng công ty bảo hiểm dầu khí (PVI) và Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC).
Tổng giám đốc Vietjet bà Nguyễn Thị Phương Thảo
Tổng giám đốc Vietjet bà Nguyễn Thị Phương Thảo 
Tổng giám đốc Vietjet bà Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của những thỏa thuận vừa được ký kết: “Sự kiện ngày hôm nay tại cuộc triển lãm lớn nhất trên thế giới về hàng không với sự có mặt của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam và những nhà bảo hiểm hàng đầu thế giới và các ngân hàng hàng đầu, khẳng định bước phát triển, bước tiến của ngành hàng không Việt Nam trong xu thế hội nhập. Chúng ta khẳng định chúng ta có thể sánh vai với các tập đoàn lớn trên thế giới về nhiều mặt, từ các sản phẩm tiên tiến, phát triển và makerting, đến tài chính, bảo hiểm và các dịch vụ hàng đầu trên thế giới.”
Hiện tại, Vietjet đang khai thác 25 tàu bay A320 và A321, thực hiện 150 chuyến bay mỗi ngày, đã phục vụ vận chuyển hơn 12 triệu hành khách, với 30 đường bay phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và các đường bay quốc tế đến Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Campuchia và Trung Quốc. 
Hãng có kế hoạch phát triển mạng bay rộng khắp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và cũng đang nghiên cứu mở các đường bay dài sang các nước châu Âu và đã ký kết hợp đồng mua sắm tàu bay thế hệ mới, hiện đại với các nhà sản xuất máy bay uy tín trên thế giới./.

Đọc thêm