VN sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm máy bay mất tích của AirAsia

(PLO) - Liên quan đến việc chiếc máy bay QZ8501 của hãng hàng không Air Asia vừa mất tích nếu máy bay có dấu hiệu vào vùng FIR do Việt Nam quản lý, Việt Nam sẽ sẵn sàng tham gia tìm kiếm.
Một chiếc máy bay của hãng Air Asia.
Một chiếc máy bay của hãng Air Asia.
Trên tờ Tuổi trẻ trưa nay (28/12), Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định: "Đây vừa là trách nhiệm, vừa là đạo lý. Hiện nay chưa xác định được máy bay này mất tích tại vị trí nào nhưng tinh thần của quân đội là sẵn sàng vào cuộc".
Lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, lực lượng và kinh nghiệm của không quân Viêt Nam trong việc hỗ trợ tìm kiếm máy bay MH370 đã được quốc tế đánh giá cao và lần này chắc chắn chúng ta sẽ không đứng ngoài cuộc nếu máy bay rơi trong vùng FIR do chúng ta quản lý.
Trong một diễn biến khác, khi trao đổi với báo chí sáng nay, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, ông đã biết thông tin về chiếc máy bay của Malaysia mất tích. Đến thời hiện tại phía Việt Nam chưa nhận được bất cứ yêu cầu trợ giúp nào từ phía Malaysia. Cục Hàng không cũng chưa có thông tin gì về việc có hay không người Việt Nam đi trên chuyến bay này.
Nét đứt màu đỏ là lộ trình dự kiến và nét liền màu xanh là đoạn đường máy bay đã đi cho tới khi mất tích.
Nét đứt màu đỏ là lộ trình dự kiến và nét liền màu xanh là đoạn đường máy bay đã đi cho tới khi mất tích. 
Ngoài ra, ông Đinh Việt Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý bay cho hay, ngay khi biết thông tin máy bay Malaysia mất tích, ông đã yêu cầu cơ quan điều hành bay của Việt Nam túc trực khi phía Malaysia có yêu cầu giúp đỡ.
Khi hay tin, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho hay ông đã gọi cho Tổng thống Indonesia để đề nghị giúp đỡ phía Indonesia tìm kiếm chuyến bay QZ8501. Ông cho hay 2 chiếc máy bay tìm kiếm RSAF C-130 đang ở trong trạng thái sẵn sàng cất cánh. Các bộ trưởng hai nước sẽ tiếp tục bàn bạc và hợp tác trong công tác tìm kiếm chuyến bay mất tích QZ8501.
Cùng với đó, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak viết trên Twitter của ông chia sẻ nỗi đau với những hành khách và người thân, đồng thời cho biết Malaysia sẵn sàng giúp đỡ trong công tác tìm kiếm và cứu nạn.
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đưa ra lời đề nghị được giúp đỡ tìm kiếm máy bay QZ8501 dù không có hành khách nào người Úc trên máy bay. Bà nói: "Úc sẽ chấp nhận những lời đề nghị giúp đỡ và hành động hết sức có thể. Hiện nay, tôi muốn đề nghị được giúp đỡ chính phủ Indonesia tìm kiếm chiếc máy bay".
Trang tin Russia Today cho hay hãng hàng không giá rẻ AirAsia được xem là một trong những hãng hàng không an toàn nhất thế giới với chỉ 2 tai nạn từ khi thành lập. Trong cả 2 tai nạn này thì nguyên nhân đều là máy bay chạy quá đường băng. Một tai nạn xảy ra vào tháng 11/2004 với chiếc máy bay Boeing 737 tại sân bay Kota Kinabalu của Malaysia. Tai nạn còn lại xảy ra với một chiếc Airbus A320-200 ở sân bay Kunching vào tháng 1/2011./.

Đọc thêm