Vụ ba trẻ tử vong ở Khánh Hòa: Các cơ quan chức năng đang “đá bóng” trách nhiệm?

(PLO) - Sáng nay 28/8, Bộ y tế tổ chức họp báo thông báo chính thức về tình hình việc 3 trẻ tử vong do mổ hàm ếch tại Khánh Hòa vừa qua, đại diện Cục quản lý Khám chữa bệnh, Sở y tế Hà Nội và Cục quân y, Bộ quốc phòng tới dự và tham gia trả lời về trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan tới việc 3 trẻ tử vong.
Vụ ba trẻ tử vong ở Khánh Hòa: Các cơ quan chức năng đang “đá bóng” trách nhiệm?

Sau khi nghe ông Nguyễn Trọng Khoa, Cục phó Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ y tế tóm tắt về tình hình diễn biến xảy ra việc 3 trẻ tử vong do mổ hàm ếch tại Khánh Hòa vừa qua và sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của Bộ y tế yêu cầu tìm hiểu làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong cũng như trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp báo, mọi tâm điểm đều hướng về việc trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc quản lý và cấp phép hoạt động của Trung tâm OSCA và trách nhiệm của người đứng đầu Trung tâm là ông Phạm Văn Ái, Giám đốc Trung tâm.

Đại diện Bộ y tế, ông Khoa cho rằng, Bộ y tế đã có thông tư hướng dẫn rất rõ về việc khám chữa bệnh nhân đạo, bất kể việc khám chữa bệnh từ thiện hay nhân đạo đều tuân thủ chuyên môn y tế. Tuy nhiên, sự việc diễn ra vừa qua, bác sỹ Ái, giám đốc Trung tâm OSCA không trực tiếp tham gia mổ mà chỉ là người tổ chức, các y bác sỹ tham gia kíp mổ đó là các bác sỹ từ nhiều bệnh viện nhà nước và tư nhân khác nhau.

Hiện mọi việc đang chờ Hội đồng chuyên môn kiểm tra và thông báo kết quả. Còn việc ông Ái trước đây đã gây chết người trong quá trình mổ thẩm mỹ sau đó bị cơ quan công an khởi tố, sau đó lại được cấp chứng chỉ hành nghề thì không nắm được, phải chờ Sở y tế Hà Nội kiểm tra xem cấp lại khi nào?

Trả lời việc quản lý Trung tâm OSCA có trụ sở ở Hà Nội và các giấy phép liên quan đến Trung tâm cũng như ông Ái, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở y tế Hà Nội cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc thì xuống kiểm tra Trung tâm nhưng trung tâm này đóng cửa, tìm hiểu qua Quận, phường thì được biết Trung tâm này được hoạt động theo giấy phép của Sở Khoa học công nghệ Hà Nội, theo đúng chức năng của giấy phép, không có chức năng phẫu thuật, khám chưa bệnh nhân đạo. Trung tâm này do cá nhân ông Ái đứng ra thành lập. Đến ngày 26/8, Sở y tế Hà Nội chưa hề nhận bất cứ một hồ sơ nào liên quan đến Trung tâm này đăng ký giấy phép(?)

Vậy việc Trung tâm này hoạt động trong vài năm qua với hàng loạt hoạt động, khám chữa bệnh và mổ nhân đạo, ông Cường giải thích, do trung tâm này chưa làm thủ tục đăng ký giấy phép hoạt động, nên việc làm đó là việc làm “chui”. Và do chưa đăng ký giấy phép với Sở y tế thì Sở không thể kiểm tra và quản lý được, và trung tâm này hoạt động ở các Tỉnh chứ không hoạt động ở Hà Nội nên không biết, nếu hoạt động “chui” ở tỉnh nào thì tỉnh đó phải chịu trách nhiệm.

Liên quan đến việc bệnh viện quân y 87 cho mượn phòng mổ, giường và trang thiết bị phục vụ ca mổ, liệu có việc thiếu trách nhiệm kiểm tra về Trung tâm này hay không, Thiếu tướng Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục quân y, Bộ quốc phòng cho rằng, ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ trưởng Bộ quốc phòng đã chỉ đạo yêu cầu làm rõ đối với bệnh viện 87.

Bệnh viện 87 là bệnh viện hạng 1 của Quân chủng Hải Quân, không hề cử nhân viên tham gia ca phẫu thuật này mà chỉ cho mượn phòng mổ, giường và các thiết bị phục vụ cho ca mổ. Thuốc cũng do trung tâm tự túc mang đến, còn việc bệnh viện có biết Trung tâm OSCA là trung tâm “chui” hay không thì bệnh viện không có chức năng kiểm tra, nhưng trước khi mổ, bệnh viện có xin ý kiến của Sở y tế Khánh Hòa và được sự đồng ý. Còn việc kiểm tra tính pháp lý của trung tâm này là do Sở y tế Khánh Hòa kiểm tra. 

Việc ngày 21/8, Sở y tế Khánh Hòa mới nhận được công văn của bệnh viện 87 xin ý kiến về việc trên, nhưng ngay ngày hôm sau, 22/8 Trung tâm OSCA đã khám sàng lọc tại bệnh viện, ngày 23/8 đã tổ chức mổ và sự việc trên xảy ra.  Vậy có hay không làm xong mới báo cáo và sự việc xảy ra thì sự đã rồi? Ông Bình không trả lời, Ông Khoa cho rằng do cải cách thủ tục hành chính, nên việc đó cần phải được rút ngắn đỡ phiền hà, và việc này không có gì là lớn lắm(?).

Vậy tại sao Sở y tế Khánh Hòa không biết có bác sĩ chưa có chứng chỉ hành nghề tham gia mổ? Ông Khoa nói, tất cả các bác sy tham gia ca mổ đều có giấy phép, nhưng do một bác sỹ hôm đó có việc đột xuất không tham gia được, nên mới thay vào đó là bác sỹ Hân, chưa có chứng chỉ vào làm thay. Tuy nhiên, thiếu sót là không báo cáo Sở y tế Khánh Hòa.

Hiện tất cả đang được hội đồng chuyên môn tiến hành kiểm tra cùng với cơ quan công an  điều tra làm rõ, có thông tin thì Bộ y tế thông báo sau. Ông Khoa cho biết thêm./.

Đọc thêm