Xây Cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo Hòn La

(PLO) - Công trình hoàn thành sẽ trở thành điểm đến mang tính giáo dục sâu sắc về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam, tình yêu quê hương đất nước của tuổi trẻ; niềm tự hào, ý thức, trách nhiệm bảo vệ biển đảo và góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trên đảo tiền tiêu Hòn La.
Lễ khởi công xây dựng Cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo tiền tiêu Ho La.
Lễ khởi công xây dựng Cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo tiền tiêu Ho La.

Ngày 23/6, tại đảo Hòn La, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã diễn ra lễ khởi công xây dựng công trình Cột cờ chủ quyền Tổ quốc Việt Nam do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh Đoàn Quảng Bình cùng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức.

Dự buổi lễ có ông Trần Văn Tuân - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các sở, ban ngành liên quan và Huyện ủy - UBND huyện Quảng Trạch.

Theo đó, Cột cờ Tổ quốc tại Đảo Hòn La có dạng kiến trúc gồm đài cột, thân cột cờ, bậc thềm và hệ thống khuôn viên xung quanh. Phần móng được chôn sâu với kỹ thuật kết cấu móng cho những ngọn hải đăng vững chắc. Công trình này quay mặt về hướng Đông – Nam và được xây dựng tại điểm cao nhất trên đảo Hòn La (cao 110m so với mực nước biển). Cột cờ cao 22,66m, có hình tháp thẳng đứng, cột được gia công bằng ống inox hình tròn, chia làm 3 đoạn nối theo phương pháp đáy lớn hình trụ phủ ngoài đầu cột.
Đảo Hòn La nhìn từ hướng đất liền. (Ảnh Internet)
Đảo Hòn La nhìn từ hướng đất liền. (Ảnh Internet)

Đây là công trình do Tỉnh Đoàn Quảng Bình làm chủ đầu tư và Tổng đội Thanh niên Xung phong Xây dựng Kinh tế Quảng Bình thi công với tổng mức đầu tư gần 1,2 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Tuân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã gửi lời cảm ơn đến các đơn vị phối hợp tổ chức xây dựng và khẳng định: "Công trình hoàn thành sẽ trở thành điểm đến mang tính giáo dục sâu sắc về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam, tình yêu quê hương đất nước của tuổi trẻ; niềm tự hào, ý thức, trách nhiệm bảo vệ biển đảo và góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trên đảo Hòn La"

Được biết, công trình cột cờ chủ quyền trên đảo Hòn La nằm trong dự án xây dựng 7 Cột cờ chủ quyền Tổ quốc Việt Nam trên 7 đảo tiền tiêu trải dọc đất nước gồm đảo Trần (Quảng Ninh), Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Hòn La (Quảng Bình), Cù Lao Xanh (Bình Định), Phú Quý (Bình Thuận), Côn Sơn (Bà Rịa-Vũng Tàu) và Thổ Chu (Kiên Giang). Dự án thiêng liêng và mang tính giáo dục sâ sắc này do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng BIDV là đơn vị tài trợ kinh phí./.

Đọc thêm