Xử lý thấu đáo, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng toàn quân

(PLO) - Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tuyên huấn 6 tháng đầu năm 2016.
Xử lý thấu đáo, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng toàn quân

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2016, công tác tuyên huấn được triển khai toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu; tham mưu cho Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị giải quyết nhiều vấn đề căn bản đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng, văn hoá trong quân đội. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là định hướng, ổn định tư tưởng, dư luận trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và trong quá trình diễn ra Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tham gia thực hiện có hiệu quả các sự kiện, các ngày kỷ niệm cấp quốc gia và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Các hoạt động phòng, chống diễn biến hoà bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá được tăng cường. 

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, những khó khăn của đất nước và nhiệm vụ nặng nề của quân đội, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân ổn định, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, đoàn kết, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong 6 tháng cuối năm, toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chương trình hành động của Quân uỷ Trung ương; tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ của quân đội, đơn vị trong tình hình mới; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn quân về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; triển khai tốt phong trào “Thi đua Quyết thắng” chào mừng các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước; làm tốt công tác tham mưu, quản lý nhà nước và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả về các hoạt động xuất bản, in và phát hành trong quân đội...

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Hoài Trung - Cục trưởng Cục Tuyên huấn -  nhấn mạnh: Thời gian tới, toàn quân cần xác định cho đúng vị trí quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng văn hóa; kiên định, chủ động sáng tạo, đi trước, dự báo đúng và xử lý thấu đáo những vấn đề công tác tư tưởng; đồng thời huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước, mối quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trong khu vực; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án; tập trung khắc phục triệt để hạn chế yếu kém trong công tác tư tưởng, văn hóa, đổi mới công tác giáo dục chính trị, thi đua - khen thưởng, kiểm tra…

Đọc thêm