Trọng trách nặng nề trên “vai” Chi bộ Ban quản lý dự án điện tỷ USD

(PLO) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch EVN vừa công bố Quyết định thành lập Chi bộ Ban quản lý dự án Nhiệt điện 2 (ANĐ2) gồm 9 Đảng viên; đồng thời chỉ định Chi ủy Ban ANĐ2 nhiệm 2017 - 2020.
 Bí thư Đảng ủy EVN Dương Quang Thành trao quyết định cho tân Bí thư Chi bộ ANĐ2 Nguyễn Văn Thành (phải)
Bí thư Đảng ủy EVN Dương Quang Thành trao quyết định cho tân Bí thư Chi bộ ANĐ2 Nguyễn Văn Thành (phải)

Ông Nguyễn Văn Thành sau khi được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách ANĐ2 đã nhận Quyết định làm Bí thư Chi bộ này hôm 22/6. 

Ban ANĐ2 là đơn vị quản lý các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch - một dự án trọng điểm của EVN, với số vốn đầu tư lên tới hàng tỷ USD. 

Với nhiệm vụ hết sức nặng nề nêu trên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch  EVN Dương Quang Thành đã yêu cầu: "Chi bộ Ban ANĐ2 cần học tập, trao đổi kinh nghiệm, gắn kết công tác xây dựng Đảng với cấp ủy địa phương; đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quản lý và thực hiện dự án quan trọng này”. 

Tân Bí thư Chi bộ Ban ANĐ2 Nguyễn Văn Thành khẳng định, toàn bộ đảng viên, cán bộ công nhân viên của Ban sẽ đoàn kết, nhất trí, tận tâm, đem hết khả năng, trí tuệ để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng ủy Tập đoàn đã tin tưởng giao phó.

 Được biết, Chi bộ Ban ANĐ2 là một chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn, hiện có 9 đảng viên. Vì thế, trong thời gian tới cần sớm kiện toàn bộ máy Chi ủy, đồng thời tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề để nâng cao nhận thức, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ công nhân viên toàn đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án, đảm bảo công trình vận hành và phát điện thương mại đúng tiến độ.

Như PLVN đã thông tin, Quy hoạch điện VII điều chỉnh xác định, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I sẽ đi vào vận hành từ năm 2021 (tổ máy 1) và 2022 (tổ máy 2). Đối với Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II sẽ bắt  hoạt động năm 2028 (tổ máy 1) và năm 2029 (tổ máy 2). Mỗi nhà máy này có công suất 1.200 MW.

Đọc thêm