Trùm mafia khét tiếng Italy bị bắt vì bức ảnh trên Google Maps

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một tên trùm mafia người Italy trốn chạy trong 20 năm đã bị bắt tại một thị trấn ở Tây Ban Nha thông qua sự trợ giúp của ứng dụng Google Maps.
Gioacchino Gammino (phải) đứng trước cửa hàng rau quả. Ảnh: Google Maps.
Gioacchino Gammino (phải) đứng trước cửa hàng rau quả. Ảnh: Google Maps.

Gioacchino Gammino (61 tuổi) là kẻ giết người và nằm trong số những tội phạm xã hội đen bị truy nã gắt gao nhất Italy. Mới đây, người này đã bị bắt tại Galapagar, một thị trấn gần thủ đô Madrid, Tây Ban Nha.

Khi bị bắt, hắn hỏi cảnh sát: “Làm thế nào mà các anh tìm được tôi? Tôi thậm chí không dám gọi điện cho gia đình mình 10 năm rồi!”.

Theo Reuters, Gammino đã sống tại nơi này nhiều năm dưới cái tên Manuel, kết hôn, làm đầu bếp và sở hữu một cửa hàng rau củ.

"Bức ảnh từ Google Maps đã giúp chúng tôi xác định được đối tượng, từ đó phát triển các hướng điều tra", Nicola Altiero - Phó Giám đốc đơn vị cảnh sát chống mafia Italy (DIA) - chia sẻ về việc bắt giữ Gammino.

Ông Altiero cho biết thêm rằng Gammino hiện đang bị giam giữ ở Tây Ban Nha và cảnh sát đang lên kế hoạch đưa hắn trở lại Italy vào cuối tháng 2/2022.

Gammino bị bắt lần đầu vào năm 1984 sau khi bị thẩm phán chống mafia nổi tiếng Giovanni Falcone điều tra. Giovanni Falcone sau này bị mafia ám sát trong vụ đánh bom xe vào năm 1992.

Gammino bị truy nã vì tội giết người và nhiều tội danh khác liên quan đến mafia. Hắn bị bắt lần thứ hai ở Barcelona vào năm 1998. Đến năm 2002, hắn tiếp tục vượt ngục và trốn thoát khỏi một nhà tù ở Rome.