Trùm xã hội đen 'đòi' tham gia cứu trợ cho nạn nhân động đất ở Haiti

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một tuần sau trận động đất 7,2 độ Richter xảy ra ngày 14/8 ở Haiti, số người thiệt mạng được báo cáo đã lên tới 2.207 người, trong đó 344 người vẫn mất tích, cơ quan chức năng Haiti thông tin hôm 22/8.
Lực lượng cứu hộ đã đến Marceline gần Les Cayes, Haiti, vào ngày 22/8/2021. Ảnh: Xinhua
Lực lượng cứu hộ đã đến Marceline gần Les Cayes, Haiti, vào ngày 22/8/2021. Ảnh: Xinhua

Trận động đất cũng khiến ít nhất 12.268 người bị thương, số ngôi nhà bị thiệt hại đã vượt quá 77.000 ngôi nhà, trong khi gần 53.000 ngôi nhà bị phá hủy.

Số người chết tăng lên vào thời điểm các hoạt động cứu trợ đang mở rộng, và các nhà chức trách đang phải vật lộn với an ninh tại các điểm phân phối hàng cứu trợ. Các băng nhóm đã cướp xe tải cứu trợ và thậm chí cả xe cứu thương, buộc các nhân viên cứu trợ phải vận chuyển hàng để đi tiếp tế bằng máy bay trực thăng.

Các nỗ lực cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn do lũ lụt khiến đường xá bị hư hỏng gây căng thẳng ở một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ở nhiều nơi, những đám đông tuyệt vọng đã tranh giành nhau những bao thức ăn.

Các nạn nhân động đất nhận tiếp tế lương thực, thực phẩm và nước uống tại ngã tư '4 Chemins' ở Les Cayes, Haiti. Ảnh: AFP

Các nạn nhân động đất nhận tiếp tế lương thực, thực phẩm và nước uống tại ngã tư '4 Chemins' ở Les Cayes, Haiti. Ảnh: AFP

Các đội cứu trợ và tiếp tế đã đến các điểm bị thiệt hại. Tàu USS Arlington (từ Hoa Kỳ) đã đến vào dịp cuối tuần trước với các bác sĩ, y tá, thiết bị y tế, hai trực thăng và 200 lính thủy đánh bộ.

Ngoài ra, tổ chức viện trợ của Hoa Kỳ Samaritan’s Purse đã mở một bệnh viện dã chiến ở Les Cayes, một trong những thành phố lớn ở khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và đã tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên.

Tổ chức viện trợ của Đức ISAR Germany cũng đã cử một đội gồm 33 bác sĩ, y tá và nhân viên y tế, cùng với 11 tấn hàng hóa cứu trợ đến Haiti.

Theo aljazeera, hôm 22/8, Jimmy Cherizier, bí danh “Bar Grill”, lãnh đạo Lực lượng Cách mạng G9, một trong những tên trùm xã hội đen khét tiếng nhất thủ đô Port-au-Prince đã phát một video trên mạng xã hội, tuyên bố rằng các băng nhóm đồng minh của hắn đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn và sẽ hỗ trợ trong các nỗ lực cứu trợ.

Các nhà chức trách Haiti cho biết, nếu điều đó được chứng minh là đúng, nó có thể cho phép tăng tốc các nỗ lực cứu trợ cho các vùng chịu ảnh hưởng của động đất ở Haiti vào thời điểm này.

Trận động đất có tâm chấn cách thủ đô Port-au-Prince khoảng 125 km về phía tây và có độ sâu 10 km. Đó là lý do tại sao vào thời điểm cảnh báo sóng thần được ban hành, nhưng sau đó đã bị hủy bỏ.

Trận động đất mạnh này mạnh hơn trận động đất năm 2010 khiến hơn 220.000 người thiệt mạng.