Trung Quốc bắt giữ cựu Thứ trưởng Bộ Công an "dự các hoạt động giải trí cao cấp"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Sáu, một cựu Thứ trưởng Bộ Công an đã được cử đến Vũ Hán, tâm chấn đầu tiên của đại dịch COVID-19 vào tháng 3/2020, đã bị bắt vì tội nhận hối lộ.
Tôn Lập Quân, khi đó là Thứ trưởng Bộ Công an, tham dự một cuộc họp ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) vào ngày 7/4/2020. Ảnh: AP
Tôn Lập Quân, khi đó là Thứ trưởng Bộ Công an, tham dự một cuộc họp ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) vào ngày 7/4/2020. Ảnh: AP

“Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã ra lệnh bắt giữ Tôn Lập Quân, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, vì nghi nhận hối lộ,” hãng tin Tân Hoa xã cho biết trong một báo cáo ngắn gọn vào thứ Sáu.

Ông Tôn, người nằm trong nhóm các quan chức hàng đầu được cử đến Vũ Hán vào năm ngoái sau vụ bùng phát dịch bệnh COVID-19 ở thành phố miền Trung Trung Quốc, đã bị điều tra trong hơn một năm, truyền thông nhà nước đã đưa tin trước đó.

Một báo cáo truyền thông nhà nước về ông Tôn vào tháng 9 cho biết, ông đã từ bỏ chức vụ của mình trong thời gian bùng phát dịch COVID-19.

“Cuộc điều tra cho thấy trên chiến tuyến chống lại dịch bệnh COVID-19, ông Tôn đã bỏ nhiệm sở. Ông ta cũng sở hữu tài liệu bí mật mà không được phép và tham gia vào các hoạt động mê tín trong một thời gian dài”, báo cáo trước đó cho biết.

Cáo buộc “đào ngũ” của cựu Thứ trưởng Bộ Công an trong cuộc chiến chống lại COVID-19 - lần đầu tiên xuất hiện ở Vũ Hán vào cuối năm 2019 - không làm rõ chính xác ông ta đã làm gì. “Cuộc điều tra cho thấy Sun không bao giờ trung thành với lý tưởng và đức tin của đảng, thể hiện tham vọng chính trị quá cao và tính chính trực rất kém, đưa ra những lời chỉ trích vô căn cứ về các chính sách của đảng và lan truyền những tin đồn chính trị”, báo cáo cho biết.

Ngoài ra, báo cáo cũng nêu ông Tôn “lợi dụng chức vụ, nhận một số tiền lớn và tài sản, tham dự các bữa tiệc chiêu đãi và các hoạt động giải trí cao cấp có thể ảnh hưởng đến việc thi hành công vụ một cách vô tư, và sống xa hoa trong một thời gian dài”.

Cũng theo báo cáo này, hành vi của ông Tôn có “tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, tính chất đặc biệt ác độc, ảnh hưởng vô cùng xấu và phải xử lý thật nghiêm”.

Tôn Lập Quân đã bị khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) vào tháng 9.

"Làm trong sạch" lực lượng 3 triệu nhân sự an ninh

Sau khi ông Tôn Lập Quân bị bắt giữ vào tháng 4/2020, Bộ Công an Trung Quốc đã tổ chức một chuỗi các cuộc họp nội bộ với lời cam kết “kiên quyết và triệt để loại bỏ ảnh hưởng độc hại của ông Tôn Lập Quân”.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố về các làn sóng làm trong sạch lực lượng 3 triệu nhân sự an ninh của Trung Quốc những năm gần đây. Nhà lãnh đạo này cam kết sẽ loại bỏ những kẻ bị coi là tham nhũng hoặc không trung thành với Đảng.

Một loạt quan chức an ninh hàng đầu đã bị điều tra trong chiến dịch này, bao gồm cả cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Phó Chính Hoa. Ông Phó Chính Hoa cũng từng là Thứ trưởng Bộ Công an, đã bị bắt giữ để điều tra về "vi phạm nghiêm trọng" kỷ luật Đảng và pháp luật vào đầu tháng 10.

Vào đầu tháng 9, cựu cảnh sát trưởng Trùng Khánh Deng Huilin và Gong Daoan - cựu cảnh sát trưởng Thượng Hải, đã bị đưa ra xét xử về tội danh tham nhũng. Ông Deng bị cáo buộc nhận hối lộ 43 triệu nhân dân tệ và ông Gong nhận 73 triệu nhân dân tệ. Cả hai đều nhận tội và đang chờ tuyên án.