Trung Quốc chống tham nhũng trong quan chức cấp cao

Trong một cuộc trò chuyện trực tuyến trên mạng hôm 27/2, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố, các cuộc điều tra chống tham nhũng ở Trung Quốc trong năm nay sẽ nhắm vào các quan chức cấp cao của nước này.

Trong một cuộc trò chuyện trực tuyến trên mạng hôm 27/2, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố, các cuộc điều tra chống tham nhũng ở Trung Quốc trong năm nay sẽ nhắm vào các quan chức cấp cao của nước này.

Trung Quốc chống tham nhũng trong quan chức cấp cao ảnh 1

Thủ tướng Trung Quốc thẳng thắn trong cuộc giao lưu trực tuyến hôm 27/2.

Tiến hành các cuộc điều tra và truy tố các quan chức cấp cao lạm dụng chức quyền, lơ là trách nhiệm hoặc biến chất sẽ là “nhiệm vụ ưu tiên” của Trung Quốc trong cuộc chiến chống tham nhũng năm 2011. Theo Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Đảng Cộng sản và Chính phủ Trung Quốc sẽ không nhân nhượng các quan chức biến chất và công chúng sẽ được mời để giám sát Chính phủ trong quá trình điều tra.

Những tuyên bố trên đây của Thủ tướng Trung Quốc được đưa ra vài ngày sau khi các vụ bê bối bị phát giác liên quan tới hai đảng viên tham nhũng. Liu Zhijun đã bị sa thải khỏi chức vụ Bộ trưởng Đường sắt và vị trí người đứng đầu một cơ quan của Đảng vì những “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. Trong khi đó, Luo Yingguo, người đứng đầu một cơ quan khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng bị bắt giữ và bị cáo buộc tội tham nhũng.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo thừa nhận rằng, một số quan chức cấp cao trong Chính phủ nước này rất “mạnh” do tập trung được quyền lực và thiếu một cơ chế giám sát.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết, Chính phủ Trung Quốc đã thu được những thành công nhất định trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, bằng cách buộc các quan chức phải kê khai thu nhập và bất động sản của họ cũng như tài sản của gia đình họ. Theo ông Ôn Gia Bảo, về lâu dài, một cơ chế sẽ được thông qua để làm minh bạch tài sản của quan chức trong Chính phủ.

Thủ tướng Trung Quốc cũng cho biết, Chính phủ nước này sẽ thiết lập một cơ chế giám sát hiệu quả hơn để phát hiện việc biển thủ công quỹ trong các dự án bảo tồn nguồn nước.

Trung Quốc dự kiến đầu tư 4.000 tỷ nhân dân tệ (NDT) trong 10 năm tới cho dự án khai thác sông và hồ cũng như cải tạo các khu chứa nước nguy hiểm – một quyết định khiến dư luận quần chúng lo ngại rằng chính quyền địa phương có thể sẽ biển thủ công quỹ.

Ông Ôn Gia Bảo cho biết, Chính phủ đã thấy rõ vấn đề này, đồng thời cam kết sẽ tăng cường giám sát công quỹ để đảm bảo nó được sử dụng đúng mục đích ở “tất cả những nơi cần thiết”. 

T.T (theo Xinhuanet)

Đọc thêm