Trung Quốc dẫn đầu thế giới về số lượng tỷ phú mới

(PLO) - Theo kết quả cuộc khảo sát thường niên do Ngân hàng Thụy Sĩ UBS và Công ty kiểm toán PwC thực hiện và công bố ngày 26/10, Trung Quốc là nước có tốc độ “sản sinh” tỷ phú nhanh nhất. 
Ảnh minh họa: Reuters/VTV
Ảnh minh họa: Reuters/VTV

Báo cáo khảo sát cho biết, trong năm 2006, Trung Quốc chỉ có 16 tỷ phú nhưng đến năm 2017, số tỷ phú Trung Quốc là 373 người, chiếm 20% tổng số tỷ phú toàn cầu. Đặc biệt, trong năm qua, Trung Quốc “góp” thêm 106 tỷ phú mới vào danh sách những người siêu giàu trên thế giới, tức trung bình cứ 3 ngày ở nước này có thêm 1 tỷ phú mới.

Nhờ đà tăng này, tính chung trên toàn châu Á, cứ một tuần lại có thêm 3 người có tài sản tỷ USD. Năm 2017 cũng là lần đầu tiên kể từ khi UBS và PwC tiến hành khảo sát chứng kiến số lượng tỷ phú gia tăng ở châu Á-Thái Bình Dương vượt qua Mỹ. Nếu xu hướng này tiếp diễn, số lượng tỷ phú châu Á sẽ vượt tỷ phú Mỹ trong 3 năm tới.

Về tổng quan, trong năm 2017, thế giới có thêm 332 tỷ phú, nâng tổng số tỷ phú hiện nay lên 2.158 người. Về giá trị tài sản, tổng số tài sản của các tỷ phú trên thế giới trong năm 2017 đã tăng 19% lên mức kỷ lục 8.900 tỷ USD. Riêng số tài sản của các tỷ phú Trung Quốc tăng gần gấp đôi so với mức trên, cụ thể tăng 39% lên 1.200 tỷ USD. 

Đọc thêm