Trung Quốc đấu thầu 150.000 tấn kim loại dự trữ quốc gia

(PLVN) - Cơ quan dự trữ nhà nước Trung Quốc hôm thứ Bảy đã công bố đấu thầu tổng cộng 150.000 tấn đồng, nhôm và kẽm từ kho dự trữ quốc gia để giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp về chi phí nguyên vật liệu tăng cao.
Bắc Kinh đấu thầu kim loại dự trữ của nhà nước lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ. Ảnh: People's Daily

Tân Hoa xã đưa tin, Cục Dự trữ Thực phẩm và Chiến lược Quốc gia cho biết họ sẽ đẩy mạnh việc giám sát giá cả hàng hóa và tổ chức theo dõi các đợt phát hành dự trữ quốc gia.

Đây là đợt phát hành thứ tư ra thị trường. Cụ thể là 30.000 tấn đồng, 70.000 tấn nhôm và 50.000 tấn kẽm dự trữ được đấu thầu trên các nền tảng trực tuyến do Tập đoàn khoáng sản và kim loại của Trung Quốc (China Minmetals Corp) và Norinco điều hành. Trước đó, Trung Quốc đã phát hành tổng cộng 420.000 tấn đồng, nhôm và kẽm để bình ổn thị trường.

Xác nhận kết thúc các cuộc đấu giá vào thứ Bảy, Cục Dự trữ Thực phẩm và Chiến lược Quốc gia cho biết họ sẽ tiếp tục giải phóng hàng dự trữ trong tương lai gần dựa trên cung, cầu và giá cả của thị trường.

Theo China Daily, kể từ đầu năm nay, giá hàng hóa đã tăng do các yếu tố bao gồm dịch COVID-19 và cung cầu mất cân đối, gây áp lực lên các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Dữ liệu chính thức trước đó cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc, đo lường chi phí hàng hóa tại cổng nhà máy, đã tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7, cao hơn một chút so với mức tăng 8,8% trong tháng 6.

Giá dầu thô và than đá tăng mạnh đã nâng mức tăng trưởng PPI so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Bảy. Tuy nhiên, dữ liệu hàng tháng cho thấy các chính sách của chính phủ nhằm ổn định giá hàng hóa đã có hiệu lực, với sự sụt giảm giá nhẹ ở các ngành như thép và kim loại màu, Cục Thống kê Quốc gia cho biết.

Doanh số bán hàng đã đưa tổng lượng kim loại được Cục Dự trữ Chiến lược và Lương thực Quốc gia Trung Quốc phát hành vào năm 2021 lên tới 570.000 tấn. Bắc Kinh đã không bán kim loại dự trữ của nhà nước trong hơn một thập kỷ.

Đọc thêm