Trung Quốc ghi nhận thêm 17 trường hợp nhiễm virus bí ẩn

(PLVN) - Giới chức Trung Quốc ngày 19/1 thông báo 17 ca mới nhiễm virus bí ẩn tương tự virus gây hội chứng hô hấp cấp (SARS).
Lưu lượng người di chuyển dịp Tết Nguyên đán dấy lên những lo ngại về dịch bệnh.
Lưu lượng người di chuyển dịp Tết Nguyên đán dấy lên những lo ngại về dịch bệnh.

Theo AFP, trong số các trường hợp nhiễm bệnh mới ở thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc – tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh, 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo giới chức địa phương, 2 người trong số đó bị bệnh nặng đến mức không thể di chuyển. Những người bị nhiễm virus mới được ghi nhận từ 30 đến 79 tuổi.

Thông tin nói trên đang làm gia tăng những lo ngại về dịch bệnh trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc, khi hàng trăm triệu người di chuyển trên khắp cả nước.

Thông tin mới nhất từ chính quyền Vũ Hán cho thấy, đến nay đã có 62 trường hợp được ghi nhận bị nhiễm virus gây bệnh viêm phổi lạ. 

Trong số này, 19 người đã được chữa khỏi và xuất viện còn những người còn lại vẫn đang được cách ly và điều trị.

Hai người, trong đó có 1 bệnh nhân nam 69 tuổi, đã tử vong do chủng virus corona mới này. 

Tuy nhiên, các nhà khoa học tại Trung tâm MRC phân tích bệnh truyền nhiễm toàn cầu tại Đại học Imperial ở London của Anh trong một nghiên cứu mới được công bố hôm 17/1 cho rằng số người nhiễm virus tại thành phố Vũ Hán có thể lên tới gần 1.700 người, cao hơn nhiều so với số trường hợp bị bệnh đã được chính thức xác nhận.

Chính quyền Vũ Hán ngày 19/1 cho biết, một số ca nhiễm bệnh không có lịch sử tiếp xúc với chợ hải sản vốn được cho là nơi ổ dịch bùng phát. 

Đến nay, chưa có trường hợp lây virus từ người sang người được ghi nhận nhưng Ủy ban y tế Vũ Hán cho hay không thể loại trừ nguy cơ này. 

Ngoài Trung Quốc, đã có 3 trường hợp nhiễm virus gây bệnh viêm phổi lạ ở nước ngoài được xác nhận, trong đó 2 ca ở Thái Lan và 1 ca ở Nhật Bản. 

Trước đó, đầu tháng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay, các trường hợp bị bệnh viêm phổi lạ tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc thời gian gần đây có thể là do một loại virus cùng họ với các loại virus từng gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp tính nặng (SARS) và hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông (MERS) gây ra.

Truyền hình nhà nước Trung Quốc cũng dẫn kết quả kiểm tra mầm bệnh từ một nhóm chuyên gia đánh giá sơ bộ cho hay, tính đến ngày 7/1/2020, phòng thí nghiệm ở Trung Quốc đã phát hiện một loạivirus corona mới.

“Virus corona mới gây ra dịch bệnh này khác với các virus corona đã được phát hiện trước đó ở người và việc hiểu thêm về virus đòi hỏi phải có nhiều nghiên cứu khoa học hơn”, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết trong một báo cáo.

Virus corona là một chủng virus lớn có thể gây ra nhiều bệnh lây nhiễm khác nhau từ cảm cúm thông thường tới Hội chứng suy hô hấp cấp tính SARS. 

Đọc thêm