Trung Quốc thử vũ khí phi hạt nhân 'mẹ của các loại bom' tự chế

(PLO) - Trung Quốc đã thử nghiệm vũ khí phi hạt nhân có hỏa lực mạnh mẽ nhất của nước này vốn được truyền thông Trung Quốc đặt biệt danh là “mẹ của các loại bom”.
Hình ảnh vụ thử bom được truyền thông Trung Quốc đăng tải.
Hình ảnh vụ thử bom được truyền thông Trung Quốc đăng tải.

Theo AFP, trong một đoạn video ngắn được đăng trên trang chủ của Tập đoàn sản xuất vũ khí quốc gia Trung Quốc Norinco, quả bom của Trung Quốc đã được thả xuống một cánh đồng và tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ cùng khói đen.

Trước đó, hãng tin nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã trên tài khoản mạng xã hội của hãng này cũng đã lần đầu tiên công bố các thông tin về loại bom này.

Theo Tân Hoa xã, đây là “phiên bản “mẹ của các loại bom” của Trung Quốc”. “Mẹ của các loại bom” là biệt danh dùng để chỉ GBU-4 – quả bom mạnh nhất trong kho vũ khí của Mỹ, từng được Washington sử dụng nhằm phá hủy hệ thống đường hầm của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) ở miền Đông Afghanistan.

Theo Tân Hoa xã, quả bom này có sức công phá chỉ đứng sau vũ khí hạt nhân. Tại cuộc thử nghiệm mới nhất, bom đã được thả xuống địa điểm thử từ máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc.

Cho biết quả bom có trọng lượng lên đến vài tấn, Tân Hoa xã cũng cho biết, máy bay ném bom H-6K chỉ có thể mang một quả bom này mỗi lần tác chiến.

Phân tích thêm về quả bom, tờ Global Times dẫn lời nhà phân tích Wei Dongxu cho biết, quả bom của Trung Quốc dài 5 từ đến 6 m nhưng nhẹ hơn phiên bản của Mỹ.

“Sức công phá của vụ nổ bom có thể dễ dàng quét sạch các mục tiêu kiên cố trên mặt đất”, ông Wei nói.

Theo Golobal Times, để đối trọng với vũ khí của Mỹ, Nga cũng đã phát triển một loại bom được đặt biệt danh “cha của các loại bom” có kích cỡ lớn hơn và sử dụng nhiệt hạch. Một số nhà phân tích quân sự cho rằng bom của Trung Quốc cũng có thể là bom nhiệt hạch.