Trung Quốc tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản vào ngày 18/10

Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề nghị triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh vào ngày 18/10.

CRI đưa tin, ngày 31/8, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập hội nghị, nghiên cứu công tác trù bị cho Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì hội nghị.

Hội nghị quyết định, Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 11/10/2017.

Bộ Chính trị sẽ đề nghị với Hội nghị toàn thể lần thứ 7, triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 18/10/2017.

Theo VOV, Đại hội 19 được Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh giá là một kỳ đại hội hết sức quan trọng của Trung Quốc, giai đoạn quyết định trong việc hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện, thời điểm phát triển mấu chốt của Chủ nghĩa Xã hội mang màu sắc Trung Quốc.

Đại hội 19 sẽ tổng kết, đánh giá tình hình công tác trong 5 năm kể từ Đại hội 18 đến nay của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân lãnh đạo là Tổng Bí thư Tập Cận Bình.

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới.