​Trung tướng Phạm Văn Dỹ chúc Tết Phó Thủ tướng Hoàng gia Campuchia

(PLO) - “Đoàn kết, hữu nghị, hợp tác là mục tiêu chung để Quân khu 7 và các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia cùng phát triển”. Đó là khẳng định của Trung tướng Phạm Văn Dỹ - Chính ủy Quân khu 7 trong chuyến thăm và chúc tết Đại tướng Tea Banh- Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmây.
Chúc tết Bộ Tư lệnh Hải quân.
Chúc tết Bộ Tư lệnh Hải quân.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ cho rằng, trong năm vừa qua, lực lượng vũ trang Quân khu 7 và các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển trên các lĩnh vực như: chia sẻ thông tin, hoạt động trao đổi đoàn, hoạt động kết nghĩa, huấn luyện đào tạo, hỗ trợ xây dựng cơ bản; hợp tác giúp đỡ phát triển kinh tế thương mại, hợp tác về y tế, quân y, viện trợ nhân đạo; hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Bản ghi nhớ hợp tác ấy đã chứng minh sự đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ nhau trong các nhiệm vụ, đồng thời mở rộng các mối quan hệ hợp tác của các đơn vị, địa phương trực thuộc Quân khu 7 đối với các Tiểu khu, các đơn vị trực thuộc các Quân khu của Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ chúc Đại tướng Tea Banh cùng gia đình đón một năm mới sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Chúc tình đoàn kết hữu nghị giữa Quân khu 7 và các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia ngày càng bền chặt.

Đại tướng Tea Banh đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết và phối hợp hoạt động giữa Quân khu 7 và các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia. Đại tướng tin tưởng rằng với truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa Chính phủ, Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia nói chung, giữa Quân khu 7 và quân đội Hoàng gia Campuchia nói riêng sẽ đưa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, dài lâu đáp ứng kỳ vọng của nhân dân 2 nước vì hòa bình, ổn định, phát triển.

Bên cạnh đó, Đại tướng Tea Banh cũng nhấn mạnh, hiện nay, nhiều thế lực chống phá mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia vẫn đang hoạt động và liên tục đưa ra những luận điểm sai trái, đi ngược lại với truyền thống đoàn kết giữa hai nước. Chính vì vậy, hai bên cần phải làm tốt công tác tuyên truyền trong mọi tầng lớp nhân dân cũng như thế hệ trẻ để mọi người hiểu về tình đoàn kết giữa hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam- Campuchia.

Dịp này, đoàn công tác cũng đến thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia. Đại tướng Meas Sophea-Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân cùng các sĩ quan trong Bộ Tư lệnh đã thân mật đón tiếp Đoàn công tác Quân khu 7.

Đọc thêm