Trường Đại học Luật Hà Nội trao 57 bằng thạc sĩ và cử nhân tại Đắk Lắk

(PLVN) -Mới đây, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Trường Đại học Luật Hà Nội phân hiệu Đắk Lắk đã tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng thạc sĩ, cử nhân cho 57 học viên cho lớp Cao học khóa 28 và Văn bằng 2 khóa 5.
Trường Đại học Luật Hà Nội trao 57 bằng thạc sĩ và cử nhân tại Đắk Lắk

Cụ thể, kỳ tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020, Trường Đại học Luật Hà Nội đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển sinh 191 học viên. Trong đó có 25 chỉ tiêu ngành Luật Kinh tế đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk. Qua tuyển sinh, có 18 thí sinh được công nhận trúng tuyển, đào tạo theo định hướng ứng dụng. Đối với lớp Văn bằng 2 Khóa 5 2020, số học viên nhập học là 51, đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học.

Kết quả, lớp Cao học Khóa 28: Trường đã công nhận tốt nghiệp thạc sĩ đối với 16 học viên (8 học viên giỏi; 8 học viên khá), trong đó có 2 học viên được khen thưởng có thành tích tốt trong học tập toàn khóa; Lớp Văn bằng 2 Khóa 5, trường đã công nhận tốt nghiệp cử nhân đối với 41 học viên (10 học viên xếp loại giỏi; 31 học viên xếp loại khá), trong đó 5 học viên đạt kết quả cao trong học tập được khen thưởng.

Trường Đại học Luật Hà Nội là cơ sở uy tín trong đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho cả nước. Nhiều thế hệ cựu sinh viên, học viên của Trường đã và đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong Quốc hội, Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương và hệ thống các cơ quan tư pháp. Trong 43 năm qua, Trường đã đào tạo 47 khóa sinh viên chính quy, 29 khóa cao học, 27 nghiên cứu sinh và nhiều hệ đào tạo khác. Tổng số sinh viên, học viên đã tốt nghiệp lên tới 130.000 người.

Tại buổi Lễ, ThS. Trần Thị Thu, đại diện cho học viên phát biểu: “Thầy cô đã mang đến cho chúng em nhiều kiến thức quý báu, trao cho học viên chìa khóa mở cửa đến tri thức mênh mông của nhân loại. Dẫu biết con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng với quyết tâm, ý chí phấn đấu chúng em sẽ trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội. Góp phần lan tỏa giá trị cốt lõi của Trường”.

Tân cử nhân Nguyễn Minh Hưng (lớp Văn bằng 2, khóa 5) chia sẻ: Tấm bằng cử nhân được nhận hôm nay là kết quả của sự nỗ lực học tập của học viên trong 2 năm và sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô hướng dẫn. Mặc dù lớp mở tại Đắk Lắk, nhưng trong suốt quá trình học Ban Giám hiệu nhà Trường đã dành nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện tốt để học viên học tập.

Còn Tân ThS Trần Thùy Dương (lớp Thạc sĩ khóa 28) khẳng định: “Tấm bằng thạc sĩ hôm nay là niềm tự hào, là hành trang vững chắc cho con đường sự nghiệp tương lai của học viên chúng tôi”.

TS. Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội khẳng định: Để đạt được kết quả hôm nay, các học viên đã miệt mài học tập, nghiên cứu trong suốt thời gian dài. Những kết quả, thành tích này là động lực để thầy và trò Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp tục nỗ lực, quyết tâm đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong tương lai. Mỗi học viên sau tốt nghiệp sẽ là sứ giả của Trường Đại học Luật Hà Nội thể hiện qua kiến thức chuyên môn sâu, qua cách xử lý công việc trong thực tiễn./.

Đọc thêm