Trường Đại học Luật Hà Nội trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023

(PLVN) -Ngày 15/3, Trường Đại học Luật Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp năm 2023.
Các tân tiến sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng thầy, cô và khách mời.
Các tân tiến sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng thầy, cô và khách mời.

Tham dự có ông Trần Khải Toàn, Phó Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ; TS Nguyễn Đỗ Kiên, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp. Về phía lãnh đạo Trường Đại học Luật Hà Nội có TS Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội; PGS.TS Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng thường trực Trường Đại học Luật Hà Nội…

Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Theo báo cáo tóm tắt quá trình đào tạo đối với lớp cao học khóa 29 đợt 1 và các nghiên cứu sinh tốt nghiệp năm 2023, trong kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021, có 378 thí sinh đăng ký dự thi cao học theo 6 ngành đào tạo, sau quá trình xét tuyển kết hợp với thi tuyển, 307/378 thí sinh trúng tuyển, trong đó có 82 thí sinh trúng tuyển theo định hướng nghiên cứu; 225 thí sinh trúng tuyển theo định hướng ứng dụng. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, có 300/307 thí sinh trúng tuyển đã làm thủ tục nhập học, đạt tỷ lệ 97,7%, trong đó có 80 thí sinh trúng tuyển nhập học theo định hướng nghiên cứu và 220 thí sinh trúng tuyển nhập học theo định hướng ứng dụng. Ngoài ra, Trường cũng đã tiếp nhận 15 lưu học sinh Lào vào học tại Trường theo diện Hiệp định. Như vậy, tổng số học viên cao học Khóa 29 đợt 1, bao gồm cả lưu học sinh Lào (tính đến thời điểm xét tốt nghiệp) là 315 học viên.

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Trường Đại học Luật Hà Nội TS Đoàn Trung Kiên nhiệt liệt chúc mừng kết quả học tập và ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của 237 tân thạc sĩ (Khóa 29 –đợt 1, Khóa 27, 28) và 38 tiến sĩ (từ Khóa 20-đến 25)- đã hoàn thành tốt và xuất sắc khóa học của mình.

“Để có được kết quả học tập này, có thể thấy các anh chị đã phải nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu trong học tập, vượt qua nhiều khó khăn của chính bản thân và gia đình. Tôi cho rằng đây là thành quả ngọt ngào mà các anh chị đạt được trong hành trình nghề nghiệp. Quãng thời gian học tập tại Trường, tuy dài ngắn khác nhau nhưng tôi tin rằng đều mang lại cho các anh chị những trải nghiệm học tập, nghiên cứu khoa học thú vị, những kỷ niệm đẹp về mái trường, về thầy cô, bạn bè; đồng thời với kết quả học tập đạt được còn là tiền đề, là hành trang để các anh chị đi tiếp, vững vàng hơn trên những bước đường sắp tới.” - TS Đoàn Trung Kiên bày tỏ

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội - TS Đoàn Trung Kiên chúc mừng các tân thạc sĩ, tiến sĩ.

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội - TS Đoàn Trung Kiên chúc mừng các tân thạc sĩ, tiến sĩ.

Hiệu trưởng Trường Trường Đại học Luật Hà Nội TS Đoàn Trung Kiên bày tỏ mong muốn, với những kết quả học tập thu lượm được tại trường, khi trở về đơn vị công tác, với vị trí nghề nghiệp của mình, các học viên sẽ nỗ lực hết mình, tiếp tục tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, lan tỏa các giá trị cốt lõi của nhà trường là tạo nên những con người ham học hỏi, biết làm việc, sẵn sàng bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân và phụng sự tổ quốc.

Đại diện cho các tân tiến sĩ, tân thạc sĩ tốt nghiệp năm 2023 phát biểu tri ân tại Lễ Bế giảng, tân TS Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo nhà trường, các thầy, cô giáo.

Tân TS Nguyễn Thị Minh Phương phát biểu tri ân

Tân TS Nguyễn Thị Minh Phương phát biểu tri ân

Đồng thời, hứa sẽ không ngừng rèn luyện, trau đồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục nỗ lực cố gắng để vận dụng, thực hành một cách linh hoạt, sáng tạo những kiến thức đã được trau dồi trong quá trình nghiên cứu, học tập tại Trường vào thực tiễn công việc của mình, để chứng minh và khẳng định với xã hội rằng: Nguồn nhân lực đào tạo và cung cấp cho xã hội của Trường Đại học Luật Hà Nội là sản phẩm nhân lực pháp luật chất lượng cao như khẩu hiệu hành động của Nhà trường “Chất lượng cao tạo nên giá trị bền vững”; luôn cố gắng phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà Trường; giữ gìn phẩm chất, nhân cách và uy tín nghề nghiệp; có thái độ ứng xử đúng mực, có văn hóa trong nghề nghiệp và lối sống; xứng đáng với sự tin cậy, tôn trọng của xã hội với tư cách là cựu học viên của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Nhân dịp này, Trường Đại học Luật Hà Nội cũng công bố Quyết định khen thưởng, trao giấy khen cho các học viên cao học đạt thành tích tốt trong học tập và hoạt động của trường; công bố các quyết định công nhận tốt nghiệp cho các học viên cao học; trao bằng cho các tân tiến sĩ, tân thạc sĩ.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội - TS Đoàn Trung Kiên trao Giấy khen cho các học viên cao học đạt thành tích tốt trong học tập và hoạt động của trường.

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội - TS Đoàn Trung Kiên trao Giấy khen cho các học viên cao học đạt thành tích tốt trong học tập và hoạt động của trường.

Các lớp nghiên cứu sinh tặng quà tri ân nhà trường

Các lớp nghiên cứu sinh tặng quà tri ân nhà trường

Đọc thêm