Truy bắt nhóm hiếp dâm 3 chị em bé gái

Cảnh sát Ấn Độ ngày 21/2 cho biết họ đã mở một cuộc truy bắt một nhóm những người đàn ông bị tình nghi hiếp dâm, giết hại 3 chị em gái, từ 5 đến 11 tuổi, hồi giữa tháng.

Cảnh sát Ấn Độ ngày 21/2 cho biết họ đã mở một cuộc truy bắt một nhóm những người đàn ông bị tình nghi hiếp dâm, giết hại 3 chị em gái, từ 5 đến 11 tuổi, hồi giữa tháng.

b
Một người biểu tình phản đối hiếp dâm tại Ấn Độ. Ảnh: CBSb

Ông Javed Ahmed – cảnh sát bang Maharashtra – cho hay, thi thể của 3 đứa trẻ đã được tìm thấy trong một cái giếng ở một ngôi làng thuộc quận Bhandara hôm 14/2, vài ngày sau khi các em được trình báo đã mất tích trên đường từ trường về nhà.

Những người dân làng giận dữ đã tiến hành biểu tình, buộc nhiều cửa hàng phải đóng cửa. Họ cũng đã đốt lốp xe, chặn một tuyến đường cao tốc đi qua địa bàn quận trong suốt vài giờ hôm 20/2. Ông Praful Patel – Bộ trưởng Bộ công nghiệp nặng, đồng thời là người đại diện cho quận Bhandara tại Quốc hội - cho biết, một sỹ quan cảnh sát đã bị sa thải vì đã không hành động kịp thời.

Bộ trưởng Nội các Ấn Độ Manish Tewari thì gọi những vụ giết người này này “một vụ tấn công rất, rất tàn ác” và cho biết Thủ tướng Manmohan Singh đã gửi hỗ trợ gia đình các nạn nhân số tiền 18.300 USD.

Theo các nguồn tin, cha của 3 bé gái nói trên đã mất 4 năm trước, mẹ là một lao động công nhật. Các em hiện sống ở một khu ổ chuột nghèo khó. Rất có thể các em đã bị người lạ dụ sẽ cho đồ ăn và hãm hại.

Tuệ Minh (Theo CBS)