Truy tìm hai thanh niên bê hòm công đức ra khỏi chùa

(PLO) - Ngày 17/5, Ban công an xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với công huyện Nghi Lộc để điều tra vụ việc hòm công đức chùa Hồng Phúc trên địa bàn bị kẻ gian lấy mất.
Hai thanh niên bê hòm công đức ra khỏi chùa (ảnh cắt từ camera an ninh chùa)
Hai thanh niên bê hòm công đức ra khỏi chùa (ảnh cắt từ camera an ninh chùa)

Theo thông tin ban đầu, 14h chiều ngày 13/5, khi một người làm công quả tại chùa Hồng Phúc đến thì phát hiện hòm công đức đã không còn nữa nên trình báo trụ trì chùa và cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra camera an ninh, phát hiện vào khoảng 6h20 sáng ngày 13/5, hai thanh niên vào chùa đến khu vực để hòm công đức rồi khiêng ra phía ngoài. Theo quan sát camera thì một trong hai thanh niên mang balo phía sau (cả hai đều không dấu mặt), nhanh chóng bê hòm công đức ra khỏi chùa.

 

(Clip cắt từ camera an ninh chùa Hồng Phúc)

Đến khoảng 15h cùng ngày, chiếc hòm công đức được tìm thấy ở phía Tây – Nam của nhà chùa. Qua kiểm tra, toàn bộ số tiền bên trong đã bị lấy.

Được biết, ngôi chùa này đã từng xảy ra vài lần bị trộm “viếng thăm” và lấy đi nhiều tài sản, để dễ quản lý, nhà chùa đã lắp camera an ninh để theo dõi.

Hiện công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra truy tìm các đối tượng gây ra vụ trộm nói trên.

Đọc thêm