Truy tố nhà báo “dỏm”

 

Ngày  24/11, cơ quan điều tra công an huyện Đức Hòa (Long An) đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố tên Trương Anh Hào (SN 1690, ngụ ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) về hành vi giả danh nhà báo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
 

Ngày  24/11, cơ quan điều tra công an huyện Đức Hòa (Long An) đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố tên Trương Anh Hào (SN 1690, ngụ ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) về hành vi giả danh nhà báo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, trưa ngày 4/11, Hào dùng sim số điện thoại khuyến mại gọi điện thoại đến máy của ông Nguyễn Công Chí - Phó giám đốc Cty dịch vụ bảo vệ Trung Thành (ở ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa) xưng danh là phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập hẹn gặp ông tại quán cà phê Vân Anh, thị trấn Hậu Nghĩa để “thương lượng viết bài tiêu cực” tại Công ty Trung Thành.

Tại đây, Hào buộc ông Chí phải đưa cho y 30 triệu đồng nếu muốn để yên. Xét thấy công ty hoạt động đúng theo quy định pháp luật, không có tiêu cực, nghi đây là nhà báo “dỏm”, ông Chí vờ đồng ý chi trước 20 triệu đồng, còn 10 triệu đồng khi nào không thấy đăng bài viết mới trả tiếp, đồng thời yêu cầu tên Hào phải viết giấy biên nhận tiền. Trong lúc Hào nhận tiền và viết giấy biên nhận, ông Chí bí mật điện báo công an, ngay sáu đó Hào bị bắt quả tang khi đang đếm tiền.

Liên Xuân

Đọc thêm