Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Truyền thông Lào đưa tin đậm nét Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

(PLVN) - Trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25/1 – 2/2 tới đây, truyền thông Lào đưa tin đậm nét về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội quan trọng này.
Những cơ quan truyền thông chủ lực của Lào. Ảnh: Vientiane Times
Những cơ quan truyền thông chủ lực của Lào. Ảnh: Vientiane Times

Tờ Nhân Dân (Cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) số ra ngày 20/1, có bài viết tựa đề “Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn thiết thực người có đức có tài”.

Bài báo nhấn mạnh, trong suốt lịch sử 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định công tác xây dựng cán bộ không chỉ là khâu quan trọng trong xây dựng Đảng, mà còn là mắt xích quan trọng trong hoạt động Đảng, quyết định tới thành công của cách mạng Việt Nam.

Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII được Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức quan tâm, sẽ lựa chọn người có đủ đức, đủ tài xứng đáng tham gia vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới.

Bài báo cũng dẫn lời Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 15, khóa XII cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận trên tinh thần dân chủ, khách quan, có trách nhiệm và biểu quyết với sự nhất trí cao thông qua danh sách nhân sự cho Đại hội XIII. Đặc biệt, không để người thiếu tiêu chuẩn, thiếu điều kiện, thiếu đức, kém tài lọt vào Trung ương.

Bài báo cho rằng, công tác chuẩn bị nhân sự tốt sẽ góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo lòng tin mới, sức lực mới, không khí mới và đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Thông tấn xã Lào có bài viết đánh giá về Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Đảng và đất nước.

Bài viết nhận định, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cẩn trọng và đảm bảo tính dân chủ, khách quan, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa mới sẽ thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, đồng lòng về ý chí và hành động; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa; có tầm nhìn chiến lượng, tư duy đổi mới và sáng tạo./.