Truyền thông thế giới đưa tin về "những tiếng nổ lớn tại Ukraine"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay (theo giờ địa phương), hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin về các vụ nổ gần Sân bay Borispol của Kiev và tiếng còi báo động của lực lượng phòng vệ dân sự ở thủ đô Ukraine. Phóng viên của TASS ghi nhận một lượng lớn ô tô đang rời Kiev khi bên ngoài thành phố thường xuyên nghe thấy tiếng nổ.
Thủ đô Kiev rạng sáng 24/2/2022 sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố về một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ảnh: Reuters
Thủ đô Kiev rạng sáng 24/2/2022 sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố về một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn UNIAN của Ukraine, các tiếng nổ cũng đã được nghe thấy ở các thành phố khác của Ukraine sau 5 giờ sáng.

Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết, những âm thanh tương tự như tiếng pháo đã được nghe thấy ở thủ đô Kiev của Ukraine. Các báo cáo về âm thanh tương tự như pháo kích bắt đầu đến vào khoảng 5 giờ sáng theo giờ địa phương.

Hãng tin Agence France-Presse (AFP) đã đưa tin về các vụ nổ ở thành phố Mariupol, miền đông Ukraine, cho biết thêm rằng ít nhất hai vụ nổ đã xảy ra ở Kiev vào sáng sớm. Các vụ nổ cũng đã được báo cáo ở Kramatorsk và Odessa.

Hãng tin RT của Nga cho biết, sáng 24/2 (giờ Việt Nam), tại nhiều thành phố lớn của Ukraine đã ghi nhận những tiếng nổ lớn. Hãng tin Interfax dẫn nguồn truyền thông địa phương đưa tin đã nghe thấy tiếng súng nổ gần sân bay chính Boryspil ở thủ đô Kiev của Ukraine vào sáng 24/2.

Phóng viên của Associated Press tại các thành phố Odesa và Kharkiv đã nghe thấy tiếng nổ vào sáng thứ Năm sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Quang cảnh sau một vụ nổ ở Kiev vào ngày 24/ 2/2022. Ảnh: EPA-EFE

Quang cảnh sau một vụ nổ ở Kiev vào ngày 24/ 2/2022. Ảnh: EPA-EFE

Theo Ukrinform của Ukraine, Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine đã thông báo trên Facebook: "Vào khoảng 05:00, biên giới quốc gia của Ukraine tại khu vực giáp ranh với Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus có các vụ nổ nhằm vào các đơn vị biên giới, tuần tra biên giới và các trạm kiểm soát đang được thực hiện bằng cách sử dụng pháo, thiết bị hạng nặng và vũ khí nhỏ. Điều này đang xảy ra ở các vùng Luhansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv và Zhytomyr". Ngoài ra, các vụ nổ đang được tiến hành từ khu vực Donetsk và Luhansk và Cộng hòa tự trị Crimea.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định hôm thứ Năm, lực lượng vũ trang Nga không tổ chức các cuộc tấn công bằng pháo hoặc không kích vào các thành phố của Ukraine. Bộ nhấn mạnh rằng cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine đang bị phá hủy bởi vũ khí chính xác. Thường dân không bị đe dọa, Bộ đảm bảo, theo tin từ TASS.

Trước đó, Tổng thống Nga tuyên bố về một hoạt động quân sự đặc biệt để đáp lại yêu cầu của người đứng đầu các nước cộng hòa Donbass và khẳng định, Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine.

Đọc thêm