Tự do hóa thị trường điện và cái bắt tay giữa Mitsubishi với Bitexco

(PLO) - Orix, một công ty tài chính và là thành viên của Mitsubishi UFJ Financial Group, sẽ giữ 10% cổ phần tại Bitexco t rong tháng 9 - đây được coi là bước tiến đầu tiên của Nhật vào lĩnh vực thủy điện tại Việt Nam.

Orix, một công ty tài chính và là thành viên của Mitsubishi UFJ Financial Group, sẽ giữ 10% cổ phần tại Bitexco với ngân hàng United Overseas Bank của Singapore vào tháng 9. Số cổ phiếu này được phát hành thông qua một thỏa thuận đầu tư dự kiến trị giá hàng chục triệu USD. Ngoài việc cử đại diện trong hội đồng quản trị của công ty Việt Nam, các đối tác cũng cố vấn về hoạt động kinh doanh.

Hà Nội đã lên kế hoạch tự do hóa thị trường điện trong các chiến lược và khuyến khích tư nhân tham gia vào lĩnh vực sản xuất loại hàng hóa đặc biệt này. Nhu cầu về điện ở Việt Nam tăng từ 10-12% một năm do tình trạng tăng trưởng dân số và phát triển kinh tế. Một số chuyên gia cho rằng, nhu cầu của quốc gia Đông Nam Á sẽ tăng lên gấp 3 trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2030. 

Chi phí vận hành các nhà máy thủy điện rẻ hơn so với các nhà máy nhiên liệu hóa thạch. Bên cạnh đó, thủy điện chiếm khoảng 1/2 tổng nguồn điện ở Việt Nam và không thải ra khí CO2. Orix tin rằng, thủy điện tại thị trường điện lực Việt Nam có thể mang lại hàng triệu USD lợi nhuận mỗi năm.

Orix từng tham gia vào các dự án quang năng, phong năng và địa nhiệt tại Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên công ty tham gia đầu tư vào thủy điện.

Thành lập vào năm 1964, doanh nghiệp này hoạt động trong các lĩnh vực như ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ, môi giới chứng khoán, tài chính và phát triển bất động sản. Ngoài xứ sở hoa anh đào, Orix cũng mở rộng dịch vụ và phạm vi hoạt động trên toàn cầu, cung cấp các dịch vụ tài chính ở Bắc Mỹ, châu Á, Trung Đông và Bắc Phi.

Trong khi đó, Bitexco được thành lập vào năm 2007 và điều hành 18 nhà máy thủy điện ở Việt Nam có công suất phát điện kết hợp là khoảng 1.000 MW – tương đương công suất của một lò phản ứng hạt nhân. Tập đoàn BITEXCO đã và đang tham gia đầu tư xây dựng 11 nhà máy thủy điện trên khắp lãnh thổ Việt Nam, với tổng công suất xấp xỉ 700MW và tổng kinh phí đầu tư lên đến hơn 800 triệu USD. Trong số đó đã có 8 nhà máy hoàn thành. Lớn nhất phải kể đến dự án thủy điện Dak Mi 4 (A, B, C) với công suất 208MW. Đây là công trình trọng điểm của BITEXCO trên địa bàn đặc biệt khó khăn tại xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Được biết,  cũng nằm trong dự án đầu tư tại Việt Nam, Tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản) vừa qua đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Bitexco để thành lập một công ty liên doanh phát triển dự án nhà ở với 240 căn hộ thấp tầng và 2 tòa nhà cao tầng tại dự án The Manor Central Park Hà Nội với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 290 triệu đô la Mỹ. Đối tác Công ty Mitsubishi chỉ hợp tác góp vốn nhưng không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động của liên doanh.

Đọc thêm