Tử hình trùm ma túy quấn thuốc nổ quanh người

(PLO) - Hôm nay (30/1), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tỏa xét xử bị cáo Trịnh Văn Dũng và Nguyễn Duy Ngưu về tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo điểm b, khoản 4, Điều 194 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 10/2013, Trịnh Văn Dũng (SN: , trú tại) đi ô tô lên Mai Châu, Hòa Bình mua của người dân tộc Hmông 12 bánh heroin với giá 70.000 USD về nhà cất giấu. Sau đó, Dũng nhờ Nguyễn Duy Ngưu (SN: , trú tại) tìm người để bán với giá từ 140 triệu đến 160 triệu đồng/bánh. 
Vài ngày sau, Ngưu thông báo cho Dũng đã tìm được người mua và hẹn Dũng đến địa điểm trường Trung cấp nghề tổng hợp Hà Nội thuộc địa phận xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội để giao hàng và nhận tiền.
Khoảng 15h30 ngày 18/11/2013, Dũng mang theo 12 bánh heroin và đeo trên người 1 hộp mìn tự tạo cùng một khẩu súng ngắn đi xe máy đến điểm hẹn. Đến nơi Dũng thấy Ngưu đang nói chuyện với người mua và được biết người này chỉ lấy 10 bánh heroin nên Dũng đã cất lại 2 bánh heroin vào cốp xe máy.
Khi Ngưu mang túi xách đựng 10 bánh heroin để giao cho người mua thì bị phòng CSĐT tội phạm về ma túy – CATP Hà Nội bắt quả tang.
Dũng (đứng) và Ngưu tại phiên tòa ngày 30/1/2015.
 Dũng (đứng) và Ngưu tại phiên tòa ngày 30/1/2015.
Tại biên bản giám định của phòng KTHS – CATP Hà Nội kết luận đối với tang vật thu giữ của hai đối tượng , 12 bánh chất bột màu trắng là heroin với trọng lượng 4.152,33 gam. Biên bản giám định của Viện KHHS – Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an kết luận chất bột màu nâu đối với số vật liệu nổ thu giữ của Dũng là thuốc nổ công nghiệp Amonit với tổng trọng lượng 680 gam.
Tại tòa, Dũng khai năm 2009 mua hộp mìn và khẩu súng ngắn ổ quay cùng 14 viên đạn của một người không quen biết với giá 1,5 triệu đồng. Dũng luôn mang theo người mục đích để bảo vệ “hàng” và phòng thân.
Được biết, khi bị công an bắt do quá bất ngờ nên Dũng không kịp ấn nút công tắc kích hoạt thuốc nổ. Cả hai đối tượng Dũng và Ngưu đều có nhiều tiền án tiền sự.
Sau khi xem xét, đánh giá toàn diện, HĐXX tuyên phạt Dũng tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 1 năm tù đối về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Là đồng phạm giúp sức tích cực, bị cáo Ngưu lĩnh án chung thân theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố./.

Đọc thêm