Tư pháp Vĩnh Phúc: Đổi mới, sáng tạo để tạo nét riêng biệt

(PLO) - Không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, thẩm định để tạo độ mở về chính sách và làm nên nét riêng biệt của Tư pháp Vĩnh Phúc, đó là nội dung được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017 của tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra hôm qua (30/12). 
Tư pháp Vĩnh Phúc: Đổi mới, sáng tạo để  tạo nét riêng biệt

Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc Hà Thái Nguyên nêu rõ các chương trình, kế hoạch công tác tư pháp đã được ban hành kịp thời, triển khai đầy đủ ở các cấp. Nội dung bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và văn bản pháp luật của Trung ương, Bộ Tư pháp, phù hợp với thực tiễn quản lý trên địa bàn tỉnh và tạo sự chủ động và thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Cụ thể, công tác xây dựng thể chế, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản pháp luật được tiến hành thường xuyên, có chất lượng, góp phần tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Công tác hành chính tư pháp đã được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy định pháp luật, việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia các dịch vụ công trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp ngày càng được tăng cường. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức, mở rộng về đối tượng, hình thức tuyên truyền. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tư pháp năm 2016 của tỉnh vẫn còn một số hạn chế như chưa xây dựng được chương trình, kế hoạch dài hạn mang tính chiến lược trong công tác tham mưu, chỉ đạo để xây dựng, phát triển ngành Tư pháp, sự phối hợp giữa Sở Tư pháp với cấp ủy, chính quyền cơ sở vẫn còn chưa thường xuyên. Công tác quản lý nhà nước về một số lĩnh vực xã hội hóa hiệu quả còn chưa cao…

Phát biểu tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp Đỗ Xuân Lân đánh giá công tác tư pháp của Vĩnh Phúc thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực khi đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tư pháp và bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thời gian tới, Sở, phòng tư pháp của địa phương cần tiếp tục tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, giải quyết các vướng mắc của nhân dân để có thể đưa công tác tư pháp lên một tầm cao mới.

Ý thức được những khó khăn, nhiệm vụ ngày càng nặng nề sẽ phải đối mặt trong năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho người dân để tương xứng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Đặc biệt, cần tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu, thẩm định, không nên quá cứng nhắc mà đề cao sự đổi mới, sáng tạo để có thể tạo độ mở về chính sách và làm nên nét riêng biệt của Tư pháp Vĩnh phúc. Để đồng hành cùng địa phương tìm ra giải pháp nhằm tháo gỡ các vấn đề thực tiễn đặt ra, lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị cần tăng cường hơn nữa công tác theo dõi thi hành pháp luật và nhận diện, tổng hợp được sự thay đổi chính sách hàng năm và sau mỗi kỳ họp Quốc hội.

Nghiêm túc tiếp thu, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của các cấp, Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc Phùng Thị Kim Nga bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, cấp ủy chính quyền, địa phương và sự phối hợp kịp thời với các đơn vị hữu quan để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ của năm 2017. 

Hội nghị cũng đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh phúc; tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 1 tập thể, 2 cá nhân; tặng Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho 2 tập thể, Bằng khen cho 8 cá nhân và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 4 tập thể.

Đọc thêm