Có lương hưu vẫn được hưởng chế độ tuất bệnh binh

(PLO) -  Bệnh binh có biên bản giám định kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 61% trở lên chết thì thân nhân đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.
Có lương hưu vẫn được hưởng chế độ tuất bệnh binh

Bà Nguyễn Thị Thương (tỉnh Thái Bình) hỏi: Bà Lan có chồng là bộ đội xuất ngũ, được hưởng chế độ bệnh binh tỷ lệ suy giảm lao động 63%. Năm 1999, chồng bà ốm, qua đời, khi đó bà đang là giáo viên chưa nghỉ hưu nên không được hưởng chế độ tuất hàng tháng. Con trai bà Lan chưa đủ 18 tuổi nên được hưởng chế độ tuất hàng tháng đến khi con trai bà học xong đại học thì chế độ tuất đó chuyển sang cho bà hưởng tiếp, như vậy có đúng không? Bà Lan đang hưởng chế độ hưu trí của giáo viên nghỉ hưu thì có được hưởng chế độ tuất của chồng nữa không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Việc giải quyết chế độ tuất đối với bệnh binh thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị  định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ. Theo đó, bệnh binh có biên bản giám định kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 61% trở lên chết thì thân nhân đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

Trường hợp thân nhân đang hưởng chế độ hưu trí thì vẫn hưởng chế độ tuất của bệnh binh.

Đọc thêm