Tư vấn pháp lý và đào tạo nghề cho phụ nữ lầm lỡ hoàn lương

(PLVN) -  Ngày 30/9 , Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bình Tân và Công an quận Bình Tân (TP HCM) tổ chức chương trình “Xanh lại ước mơ” nhằm gặp gỡ, động viên, tư vấn pháp lý, hỗ trợ đào tạo nghề, khởi nghiệp cho 70 phụ nữ lầm lỡ hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.
Tư vấn pháp lý và đào tạo nghề cho phụ nữ lầm lỡ hoàn lương

Tại chương trình, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM đã chia sẻ, động viên và tư vấn pháp lý, định hướng tương lai giúp các chị em phụ nữ lầm lỡ vững tin hơn trong cuộc sống. Đồng thời, các chị em đã trao đổi, trình bày tâm tư nguyện vọng của mình với lãnh đạo Hội LHPN và lãnh đạo quận. Qua đó đề xuất các nhu cầu cấp thiết về hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ vốn vay, giới thiệu việc làm…

Chị N.T.H. bộc bạch, thời gian 9 tháng hưởng án treo, chị không biết làm gì để ổn định cuộc sống. Nếu trong thời gian thử thách mà không có việc làm thì rất dễ quay lại con đường phạm pháp, chị mong chương trình và các cấp chính quyền tạo điều kiện vay vốn, đào tạo nghề để có việc làm sớm. Chị mong muốn Hội LHPN và các ban ngành đoàn thể quan tâm hơn nữa những chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nên vận động để thay đổi tư tưởng để họ không làm nghề vi phạm pháp luật.

Trao tặng quà hỗ trợ chị em phụ nữ lầm lỡ hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng.

Trao tặng quà hỗ trợ chị em phụ nữ lầm lỡ hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng.

Trong chương trình, các chị đã được thông tin về gói tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ và được Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận thông tin, tư vấn các chương trình đào tạo nghề và giới thiệu việc làm phù hợp với chị em phụ nữ. Ngoài ra, Công an quận Bính Tân cũng tuyên truyền về phòng chống lừa đảo qua mạng xã hội, phòng chống tín dụng đen, hỗ trợ cài đặt VNEID, kích hoạt định danh điện tử mức độ 2.

Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP HCM cho biết, cùng với các chính sách của Chính phủ, Hội LHPN TP HCM cũng có nhiều hoạt động, chính sách hỗ trợ phụ nữ hoàn lương tái hoà nhập cộng đồng. Mong các chị em cố gắng tìm công việc phù hợp và nỗ lực trở thành công dân tốt có ích cho xã hội.

Nhân dịp này, một số mạnh thường quân phối hợp Hội LHPN quận mở lớp đào tạo nghề làm tóc chuyên nghiệp miễn phí cho 35 học viên tại quận Bình Tân, dự kiến khai giảng trong tháng 10/2023; trao tặng 2 xe cà phê với tổng số tiền 12 triệu đồng cho 2 chị có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hỗ trợ khóa đào tạo pha chế miễn phí...

Đọc thêm