Tuần hành 'Trung đoàn bất tử' tại Kyrgyzstan sau 2 năm gián đoạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cuộc tuần hành Trung đoàn Bất tử nổi tiếng để tưởng nhớ những người đã chiến đấu và hy sinh trong Chiến tranh thế giới II bắt đầu tại thủ đô của Kyrgyzstan theo hình thức trực tiếp như truyền thống.
Hình ảnh tại cuộc tuần hành.
Hình ảnh tại cuộc tuần hành.

Thông tin trên được hãng tin TASS ngày 9/5 dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Kyrgyzstan "Cuộc tuần hành Trung đoàn Bất tử bắt đầu tiến về trung tâm của thủ đô Bishkek. Vài nghìn người đang tham gia cuộc tuần hành”, tuyên bố của Bộ Nội vụ Kyrgyzstan nhấn mạnh.

Cuộc tuần hành Trung đoàn Bất tử được tổ chức tại Kyrgyzstan lần đầu tiên vào năm 2014, với khoảng 1.000 người tham gia sự kiện khi đó.

Số lượng người tham gia tuần hành đạt gần 20.000 người vào năm 2016 mặc dù trời mưa lớn và đến năm 2018 đã là 40.000-50.000 người.

Trong 2 năm qua, cuộc tuần hành đã không được tổ chức ở Kyrgyzstan do đại dịch COVID-19.

Năm nay, ngoài Bishkek, cuộc tuần hành Trung đoàn Bất tử được tổ chức tại các trung tâm vùng Osh, Karakol, Jalal-Abad, các thành phố Kara-Balta, Kemin và nhiều địa phương khác ở Kyrgyzstan.