Tuấn Ngọc, Quang Lê nói về Nguyễn Hồng Nhung

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tuấn Ngọc nhận xét nữ ca sĩ “hát hay hơn ngày xưa”, trong khi Quang Lê cho biết, đồng nghiệp là giọng ca đắt show tại hải ngoại.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung mở đầu năm 2024 bằng album “Mộc Vol.2”, nối tiếp dự án 5 năm trước. Đây là album tập hợp những bản tình ca vốn đã quen thuộc với khán giả. Tuy nhiên, nữ ca sĩ làm mới thông qua cách hát, cũng như việc sử dụng chất liệu acoustic.

Đúng như tên gọi, Nguyễn Hồng Nhung mong muốn gợi lại cho khán giả những ký ức khó quên, những thăng trầm trong chuyện tình cảm thông qua chất giọng mộc mạc, đơn giản nhất. Bởi cô tin những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim.

Giọng ca quê Hà Nội trải qua nhiều tháng trời để thực hiện album, từ việc lên ý tưởng, chọn bài hát, thu âm, hậu kỳ… Ngoài đầu tư về âm nhạc, Nguyễn Hồng Nhung còn chú trọng thiết kế, hình ảnh để mang đến một trải nghiệm nghe nhạc trọn vẹn nhất.

Trước thời điểm ra mắt, những thông tin cụ thể về “Mộc Vol.2” gần như được giữ kín. Nguyễn Hồng Nhung nói đó không phải chiêu trò PR mà cô muốn để khán giả, những người yêu thương mình có được trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn nhất trong ngày tác phẩm lên kệ.

Album “Mộc Vol.2” của Nguyễn Hồng Nhung làm mới những ca khúc quen thuộc. Ảnh: Kiếng Cận

Album “Mộc Vol.2” của Nguyễn Hồng Nhung làm mới những ca khúc quen thuộc. Ảnh: Kiếng Cận

“Tôi muốn mang đến sự trải nghiệm của một người đàn bà đã cũ. Sẽ không còn là cô gái hát về tình yêu với chất giọng trong sáng. Tôi muốn gợi lại ký ức cho khán giả ở thế hệ của mình để họ cảm nhận những bài hát như 'Xa vắng', 'Mộng uyên ương hồ điệp', 'Tình như lá bay xa'… Những bài hát đó gợi lại cho mọi người nhiều ký ức, tôi gọi đó là ký ức của thanh xuân” - nữ ca sĩ cho biết.

Chia sẻ về thời điểm phát hành, Nguyễn Hồng Nhung nói trong suốt năm 2023, cô thấy có lỗi với người hâm mộ vì chưa hoạt động sôi nổi hay có nhiều đột phá trong nghề. Cho nên khi chiêm nghiệm, cô mong muốn dốc sức mình tạo ra một sản phẩm âm nhạc chất lượng, tạo tiền đề cho năm 2024 năng nổ, bứt phá hơn trong nghề.

Sản phẩm sẽ tạo tiền đề cho năm 2024 để nữ ca sĩ năng nổ, bứt phá hơn trong nghề. Ảnh: Kiếng Cận

Sản phẩm sẽ tạo tiền đề cho năm 2024 để nữ ca sĩ năng nổ, bứt phá hơn trong nghề. Ảnh: Kiếng Cận

Tại sự kiện ra mắt album của Nguyễn Hồng Nhung, các ca sĩ như Quang Lê, Như Quỳnh, Thùy Chi có chung nhận xét đồng nghiệp là một nghệ sĩ tài năng, nghị lực. “Chị Nhung rất đẹp, chân phương. Khi nghe chị hát, tôi mừng vì chị đã vượt qua nhiều điều để có ngày hôm nay” - Thùy Chi bày tỏ.

Trong khi Quang Lê hài hước tiết lộ Nguyễn Hồng Nhung là ca sĩ đắt show nhất hải ngoại. “Nhung không có tuần nào dưới 3 show cả, phải nói sức khoẻ rất tốt. Mỗi lần cô ấy ra sân khấu là rạng rỡ, vui tươi.

Nhung đi hát trong các chương trình, hoà mình phù hợp trong từng môi trường. Nhung có một trái tim yêu âm nhạc và có suy nghĩ khác với mọi người. Thời điểm này làm đĩa như Nhung nói chỉ có một số lượng khán giả thôi, nhưng tôi rất quý trọng điều đó”.

Tuấn Ngọc khen đàn em “hát hay hơn ngày xưa”. Ảnh: Kiếng Cận

Tuấn Ngọc khen đàn em “hát hay hơn ngày xưa”. Ảnh: Kiếng Cận

Là một người anh thân thiết của Nguyễn Hồng Nhung, danh ca Tuấn Ngọc mừng vì Nguyễn Hồng Nhung có một dự án tâm huyết gửi đến khán giả. Ông đánh giá: “Nhung bây giờ hát hay hơn ngày xưa. Tôi thích vẻ mộc mạc, tình cảm trong các bài hát gần đây của cô ấy”.

Đọc thêm