Tưng bừng khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025

(PLVN) -  Sáng 19/6, với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Hội Báo toàn quốc năm 2025 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, (Hà Nội).

Các đại biểu ấn nút khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025.

Hội báo thu hút hàng nghìn phóng viên, biên tập viên cùng lãnh đạo của các cơ quan báo chí về TP Hà Nội. Đây là ngày hội lớn của những người làm báo trên cả nước. Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm dấu mốc lịch sử 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Tham dự lễ khai mạc có: ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội Báo toàn quốc 2025; ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Hải Bình – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch... cùng 80 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tại các tỉnh, TP trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội Báo toàn quốc 2025, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội Báo toàn quốc 2025 cho biết, Hội Báo toàn quốc 2025 là sự kiện có nghĩa rất quan trọng, đánh dấu chặng đường 100 năm hình thành và phát triển của báo chí Cách mạng Việt Nam. Đây cũng là dịp để các Hội nhà báo, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương về dự và cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, tự hào về nền báo chí Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội Báo toàn quốc 2025 phát biểu khai mạc Hội báo.

“Suốt 100 năm qua, báo chí Việt Nam luôn giương cao ngọn cờ chiến đấu góp phần vào tiến trình cách mạng Việt Nam và sự nghiệp giải phóng của dân tộc và khi mục tiêu độc lập tự do đã trở thành hiện thực, báo chí Việt Nam vẫn giữ sứ mệnh là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hoá, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, chấn hưng văn hoá, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu - nước mạnh - xã hội công bằng - dân chủ - văn minh”.

Hội báo cũng là dịp để tôn vinh những đóng góp, những thành tựu báo chí, qua đó khẳng định vai trò tiên phong và trách nhiệm của các nhà báo để họ tiếp thêm lòng yêu nghề, vững bước trên con đường đã chọn – đó là phục sự nhân dân, phục sự đất nước", ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Hội báo với chủ đề Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là kim chỉ nam cho các nhà báo tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình trong giai đoạn đất nước đang vươn mình vào kỷ nguyên mới.

Theo ông Lê Quốc Minh, trung thành là thể hiện sự kiên định lập trường với tư tưởng Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trung thành với lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc và Nhân dân. Người làm báo luôn là tấm gương trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái của đối tượng thù địch.

Trong kỷ nguyên mới hiện nay, sáng tạo chính là chìa khoá để báo chí tồn tại và phát triển. Sáng tạo không chỉ là đối mới về nội dung và hình dung thể hiện mà còn là khả năng ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo để tạo ra những sản phẩm báo chí sáng tạo, chất lượng cao phù hợp với thị hiếu và cách tiếp cận thông tin của độc giả.

Ông Lê Quốc Minh cũng cho rằng, bản lĩnh chính là các nhà báo phải mạnh dạn dấn thân vào những vấn đề nóng, nhạy cảm để phán ánh các vấn đề tham nhũng, tiêu cực, .. Đồng thời phải có bản lĩnh vượt qua những cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm chất và đạo đức xã hội.

Trong khi đó, đổi mới là quá trình liên tục, tất yếu. Báo chí cần đổi mới tư duy, cách làm, chuyển từ mô hình truyền thống sang toà soạn hội tụ. Đổi mới cũng là việc không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả và xu hướng phát triển chung của thế giới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội báo toàn quốc năm 2025.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ: Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đang làm thay đổi mạnh mẽ mọi lĩnh vực của đời sống, đang đặt ra những cơ hội và thách thức đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Đảng và Nhà nước ta đang triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó có hệ thống báo chí, với mục tiêu nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn, đó là: Tinh gọn – để mạnh hơn. Sáp nhập – để tinh nhuệ hơn.

“Đổi mới – để giữ vững sứ mệnh phục vụ nhân dân và đồng hành cùng đất nước”- ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, để báo chí cách mạng hoàn thành tốt trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân, mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo phải luôn tự ý thức học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn; giữ vững và phát huy bản lĩnh chính trị, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; tăng cường ứng dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo để thay đổi quy trình sản xuất, phân phối và tiếp cận thông tin báo chí.

"Phải lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy công nghệ làm công cụ để nâng tầm báo chí Việt Nam. Hơn thế nữa, cần phải mạnh dạn đổi mới từ bên trong – đổi mới tư duy lãnh đạo báo chí, đổi mới mô hình tòa soạn, đổi mới phương thức sản xuất và phân phối nội dung, đổi mới quan hệ giữa báo chí và công chúng.

Báo chí cần làm sâu sắc hơn vai trò phản biện xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thúc đẩy đoàn kết, tạo đồng thuận, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, truyền cảm hứng và khát vọng cống hiến, góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vươn mình của dân tộc.

Báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua một thế kỷ vẻ vang. Nhưng vinh quang chỉ thật sự có giá trị khi được tiếp nối bằng khát vọng vươn xa. Khai hội hôm nay là để nhớ lại, để tri ân và cũng là để chúng ta cùng nhìn về phía trước - ông nhấn mạnh.

"Tôi mong rằng, mỗi nhà báo, mỗi cơ quan báo chí sẽ cùng nhau kiến tạo những điều sắp tới: Đổi mới trong tư duy, làm mới trong cách thể hiện và sâu sắc hơn trong vai trò xã hội”- Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Các đại biểu tham quan tại các gian hàng báo chí tại Hội báo toàn quốc 2025.

Hội Báo toàn quốc năm nay có hơn 80 đơn vị báo chí trung ương và địa phương tham gia, với gần 130 gian trưng bày báo chí đặc sắc của những tờ báo, tạp chí từ phổ biến đến chuyên ngành, của các cơ sở đào tạo báo chí lớn, bao trùm các mặt đời sống kinh tế-chính trị-văn hóa-xã hội-quốc phòng-an ninh-đối ngoại của đất nước. Nhiều cơ quan báo chí trình diễn các sản phẩm báo chí đa nền tảng, ứng dụng công nghệ mới như AI, mô hình hóa 3D, thực tế ảo...

Bên cạnh các hoạt động trưng bày báo chí, Hội báo năm nay sẽ diễn ra các buổi thảo luận nghiệp vụ chất lượng cao với 12 phiên thảo luận chuyển tải nhiều nội dung thiết thực, gắn với những mối quan tâm hàng đầu của báo chí Việt Nam như: Báo chí Việt Nam, tầm nhìn trong kỷ nguyên mới; Tiếng nói của nữ giới trong điều hành tin tức; Phát triển nhóm người dùng trẻ; Al và chiến lược của các tòa soạn; Báo chí dữ liệu tại các tòa soạn Việt Nam; Chiến lược nào để truyền hình giữ chân độc giả; Phát thanh cạnh tranh thế nào trong xu thế phát triển của Podcast; Cá nhân hóa nội dung để giữ độc giả trung thành…

Trong khuôn khổ Hội báo, Ban tổ chức sẽ bình chọn và trao giải cho các gian hàng trưng bày ấn tượng, các hoạt động, sự kiện ấn tượng, các sản phẩm báo chí ấn tượng…

Hội Báo toàn quốc 2025 diễn ra từ ngày 19 - 21/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, TP Hà Nội.

Báo Pháp luật Việt Nam mang màu sắc riêng đến ngày hội báo chí toàn quốc 2025

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan gian hàng Báo Pháp luật Việt Nam.

Ông Tống Văn Thanh - Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (thứ 3 từ trái qua) thăm quan gian hàng của Báo Pháp luật Việt Nam.


Tham gia ngày Hội Báo Toàn quốc 2025 với tinh thần trách nhiệm cao và sự chuẩn bị công phu, Báo Pháp luật Việt Nam đem đến không gian trưng bày đậm chất pháp luật và giàu bản sắc ngành Tư pháp. Các ấn phẩm của Báo được tuyển chọn kỹ lưỡng, giới thiệu những bài viết nổi bật phản ánh kịp thời, sắc sảo các vấn đề pháp luật, chính sách và đời sống xã hội, góp phần phản ánh rõ nét vai trò của báo chí trong dòng chảy thông tin quốc gia.

Có mặt tại gian trưng bày, Tiến sĩ Vũ Hoài Nam – Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chia sẻ: "Hướng đến ngày kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 40 năm ngày Báo Pháp luật Việt Nam ra số đầu tiên, từ lãnh đạo đến cán bộ, phóng viên đều rất hào hứng tham gia Hội báo lần này.

Hội Báo toàn quốc không chỉ là nơi giao lưu nghiệp vụ, mà còn là dịp để mỗi cơ quan báo chí khẳng định tôn chỉ, thế mạnh riêng của mình.

Với PLVN, đó là dòng thông tin pháp luật chuyên sâu, chính thống, luôn hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức pháp lý trong xã hội. Chúng tôi mong muốn truyền tải đến độc giả hình ảnh một tờ báo pháp luật năng động, đổi mới, góp phần lan tỏa kiến thức pháp lý trong cộng đồng.

Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam giới thiệu ấn phẩm cho độc giả tại gian trưng bày.

Tổng Biên Tập Báo Pháp luật Việt Nam chụp ảnh cùng các phóng viên, biên tập viên của Báo.

Các ấn phẩm báo giấy của Báo Pháp luật Việt Nam trưng bày tại gian hàng.

"Cách đây vài năm, gian trưng bày của chúng tôi tập trung vào báo in, tuy nhiên, thực hiện chuyển đổi số, năm nay gian trưng bày của báo với phương tiện kỹ thuật điện tử, tất cả thông tin, hình ảnh của báo đều được số hoá đưa vào các phiên bản điện tử.

Xu hướng chuyển đổi số hoá báo chí sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Chỉ cần 1 thiết bị nhỏ, nhưng có thể chuyển tải tất cả thông tin một cách mạnh mẽ và chân thực. Đây là xu hướng mà chúng tôi hướng đến trong thời gian tới và quyết tâm phải thực hiện được", Tổng Biên Tập Vũ Hoài Nam nhấn mạnh.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu ấn phẩm, gian trưng bày của Báo PLVN còn thu hút sự quan tâm của nhiều bạn đọc, nhà báo, đại biểu đến tham quan, giao lưu và tìm hiểu về những điểm mới trong công tác tuyên truyền pháp luật của Báo.

Đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam chụp hình tại gian trưng bày.

Nhân dịp này, Tổng Biên tập Vũ Hoài Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu với đội ngũ phóng viên phải tiếp tục phát huy vai trò người làm báo cách mạng: Thông tin chính xác, nhanh nhạy, đúng định hướng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan chủ quản – Bộ Tư pháp, đồng thời luôn giữ vững đạo đức nghề nghiệp, phụng sự sự nghiệp báo chí cách mạng.

Góp mặt tại Hội Báo toàn quốc 2025, Báo Pháp luật Việt Nam không chỉ thể hiện dấu ấn riêng trong làng báo chí, mà còn cho thấy quyết tâm đổi mới để hướng tới chặng đường phát triển bền vững, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Báo sắp tới.

Đọc thêm