Từng sống khổ trong "nhà chứa" còn đẩy người khác vào "địa ngục"

TAND TP.Hà Nội hôm qua xét xử hình sự bị cáo Nông Thị Tám (SN 1987. trú tại xóm Bình Long, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, Thái Nguyên) về tội “Mua bán người” theo Điều 119 Bộ luật Hình sự.

TAND TP.Hà Nội hôm qua xét xử hình sự bị cáo Nông Thị Tám (SN 1987. trú tại xóm Bình Long, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, Thái Nguyên) về tội “Mua bán người” theo Điều 119 Bộ luật Hình sự.

bị cáo
Bị cáo Nông Thị Tám.

Từ năm 2007, Tám sang Trung Quốc làm ăn đã móc nối với một số chủ chứa mại dâm rồi trở về Việt Nam tìm phụ nữ lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Tháng 10/2011, trên đường đi xe khách từ Thái Nguyên về Hà Nội, Tám làm quen với Đ.T.T. (SN 1992, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên). Sau đó, Tám cùng Nguyễn Thị Hương (chưa xác định được nhân thân lai lịch) bàn nhau đưa chị T. sang Trung Quốc để xin việc làm với mức lương cao, chị T. đồng ý.

Khoảng 21h30 ngày 6/11/2011, Tám, Hương và T. ra bến xe đi xe khách xuống Quảng Ninh. Hương lấy lý do mẹ ốm nặng phải về không đi được, còn Tám đưa chị T. sang Trung Quốc bán cho người đàn ông tên là Ta Cơ lấy 15 triệu đồng. Tại đây, chị T. bị đưa đi làm gái mại dâm cho các chủ chứa và chị T. đã tìm mọi cách thoát thân. Ngày 4/5/2012, chị T. trốn về Việt Nam và Tám bị bắt.

Tám khai nhận, từ tháng 10 đến tháng 12/2011, Tám và Hương đã lừa bán 8 bị hại khác từ các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Hà Nam, Hải Dương, Hà Nội… sang làm gái mại dâm tại Trung Quốc với "giá" từ 17 triệu đồng đến 42 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Tám khai trước đây cũng từng là nạn nhân bị bán sang Trung Quốc. HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nông Thị Tám 9 năm tù về tội “mua bán người”.

Vũ Hùng

Đọc thêm