Tung tin vu khống công an huyện, một đối tượng bị xử phạt 7,5 triệu đồng

(PLVN) -Ngày 27/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Nho Quan đã triệu tập đối tượng P.V.Lực (SN 1992) trú tại thôn Đồng Dược, xã Sơn Thành, huyện Nho Quan) về hành vi lợi dụng mạng xã hội (facebook) cung cấp thông tin xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Nho Quan.
P.V.Lực tại cơ quan Công an.
P.V.Lực tại cơ quan Công an.

Qua công tác nắm tình hình, khai thác thông tin trên mạng xã hội (facebook), lực lượng Công an huyện Nho Quan phát hiện tài khoản Facebook của P.V.Lực, vào ngày 25/3, đã đăng tải nội dung sai sự thật, vu khống với lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) huyện Nho Quan. 

Trước đó, đội CSGT huyện Nho Quan đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Nho Quan, P.V.Lực đã sử dụng điện thoại di động quay video clip hình ảnh tổ công tác và đăng tải lên trang facebook cá nhân của mình với nội dung “Công an giao thông Nho Quan cướp xe trắng trợn giữa ban ngày” đã nhận nhiều bình luận và lượt chia sẻ của cộng đồng mạng có nội dung xúc phạm uy tín của lực lượng Công an.

Tại trụ sở Công an xã Sơn Thành, P.V.Lực đã thừa nhận thông tin đăng tải là sai sự thật và cam kết gỡ nội dung trên, cam kết không tái phạm và xin chấp hành các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào lời khai của P.V.Lực và các tài liệu, chứng cứ thu thập được của Công an huyện Nho Quan, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính P.V.Lực, về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ. Mức phạt đối với P.V.Lực là 7,5 triệu đồng.

Đọc thêm