Tướng không quân được đề cử làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử Tướng Charles Brown làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân của nước này.
Tướng Charles Brown.
Tướng Charles Brown.

Theo AFP, nếu được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, ông Brown sẽ trở thành cố vấn quân sự cấp cao của ông Biden.

Ông cũng sẽ trở thành người da màu thứ 2 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, sau ông Colin Powell được bổ nhiệm giữ chức vụ này năm 1993. Việc Tướng Charles Brown được phê chuẩn và đảm nhiệm chức vụ cùng lúc với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ đánh dấu lần đầu tiên người Mỹ gốc Phi đồng thời đảm nhận cả hai vị trí hàng đầu của quân đội Mỹ.

Trong bài phát biểu đề cử tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden nhấn mạnh về truyền thống làm quân nhân của gia đình Tướng Brown.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh việc ông Brown là một phi công với 3.000 giờ bay, trong đó có 130 giờ tham chiến, dày dặn kinh nghiệm trực tiếp về các hoạt động quân sự của Mỹ trên khắp thế giới.

Ông Biden cũng khẳng định, với tư cách là sĩ quan quân đội hàng đầu của Lầu Năm Góc, ông Brown sẽ làm việc để “duy trì một lực lượng chiến đấu có khả năng ngăn chặn và đánh bại bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào”.

Nếu được phê chuẩn tại Thượng viện, ông Brown sẽ thay thế Tướng quân đội Mark Milley.

Theo các nguồn tin, ông Charles Brown, 61 tuổi, sinh ra và lớn lên ở San Antonio, bang Texas.

Ông này từng là phi công lái máy bay chiến đấu F-16, đồng thời kinh qua nhiều chức vụ chỉ huy ở chiến trường Thái Bình Dương, từng phụ trách các hoạt động tác chiến răn đe chiến lược và tích hợp hạt nhân của Không quân Mỹ ở chiến trường châu Âu.

Năm 2020, Tướng Charles Brown được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới.