Tuyên án nhóm 94 giang hồ “áo cam” đánh người, đập phá tài sản tại quận Bình Tân

(PLVN) - Sáng ngày 18/9, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP. HCM tuyên án sơ thẩm đối với 94 “giang hồ” mặc áo cam rủ nhau đi đánh người để giải quyết mâu thuẫn xảy ra tại quận Bình Tân.
Các bị cáo trong nhóm 94 "giang hồ" mặc áo cam đi đánh người, đập phá tài sản tại quận Bình Tân nghe tuyên án sơ thẩm
Các bị cáo trong nhóm 94 "giang hồ" mặc áo cam đi đánh người, đập phá tài sản tại quận Bình Tân nghe tuyên án sơ thẩm

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, tài sản của người khác và ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. HĐXX xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ do trong số 94 bị cáo, một số bị cáo có thân nhân xấu hoặc chưa đủ 18 tuổi…

Qua hồ sơ, thẩm vấn tại phiên tòa, hai bị cáo cầm đầu là Mai Nguyễn Xuân Thành (27 tuổi) bị tuyên mức án 10 năm tù giam cho 3 tội danh: “Cố ý gây thương tích” 5 năm 6 tháng, “Hủy hoại tài sản” 9 tháng và 3 năm 9 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng; cùng 03 tội danh như Thành, Dương Đại Trí (Trí “Nhảm”, 33 tuổi) bị tuyên 11 năm 6 tháng tù.

Đối với tội “Gây rối trật tự công cộng”, bị cáo Trần Thanh Tuấn (Tuấn B) 6 năm tù; Hồ Chí Linh bị tuyên 4 năm 6 tháng tù và Vương Ngọc Phát 3 năm 9 tháng tù, các bị cáo khác bị tuyên từ 3 năm 4 tháng đến 3 năm 9 tháng tù giam. Các bị cáo chưa đủ 18 tuổi bị phạt bằng ngày tạm giam.

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo phải bồi thường cho bị hại Lâm Thành Long và gia đình 311 triệu đồng. Đối với thiệt hại về tài sản, bị hại đã nhận đủ tiền nên không yêu cầu bồi thường.

Theo hồ sơ, đầu tháng 6/2020, Hồ Chí Linh (đàn em của Tuấn B) đi ngang trường học thấy hai nhóm phụ nữ đánh nhau nên đứng lại xem thì bị một thanh niên đuổi đánh.

Nghi ngờ những người đánh mình là nhóm của Mai Nguyễn Xuân Thành, Linh gọi điện cho nhóm bạn tập hợp, chuẩn bị hung khí đi trả thù. Đêm ngày 4/6/2020, nhóm Linh xông vào nhà Thành chém Thành gây thương tích và đập phá nhiều đồ đạc trong nhà.

Tức giận vì bị đánh, xem camera phát hiện người của nhóm Tuấn B nên Thành gọi nhờ nhóm Trí “nhảm” huy động người, chuẩn bị hung khí để đi trả thù. Trí huy động lực lượng, lôi kéo người ở các tỉnh, thành tham gia. Nhóm này mượn một nhà xưởng của người quen ở huyện Bình Chánh để tập hợp, mượn 02 xe ba gác chở hung khí và mua áo màu cam phát cho các đối tượng trong nhóm nhằm phân biệt với đối thủ.

Biết bị trả thù, Linh cùng Tuấn B rủ thêm nhiều người và mượn một nhà xe tại quận Bình Tân làm nơi tập trung, mượn xe tải chở hung khí để phát cho từng người.

Khoảng 20h, ngày 5/6/2020, Trí “nhảm” cầm đầu nhóm của Thành và hơn 60 người mặc áo cam, mang hung khí, chạy qua nhiều tuyến đường để tìm đánh nhóm Linh. Sự việc gây náo loạn nhiều tuyến đường. Khi nhóm áo cam đến quán Ốc Hương (phường An Lạc A) tìm không thấy nhóm Tuấn; đã xông vào quán chém anh Lâm Thành Long gây thương tích 35%. Anh Long nghe điện thoại nhưng nhóm này lại cho là “quay video nhóm Trí”. Sau đó, nhóm Trí “nhảm” đập phá quán rồi bỏ đi.

Nghe tin nhóm Trí “nhảm” đến quán ốc đập phá nên nhóm Tuấn B kéo đi tìm để đánh. Nhưng khi nhóm này tụ tập ở huyện Bình Chánh, đang đi trên đường thì bị công an vây bắt.

Liên quan đến vụ án, 3 bị can đã chết trong quá trình điều tra nên Công an TP HCM đã ra quyết định đình chỉ điều tra. Một số người khác đang bỏ trốn, chưa xác định được lai lịch nên cảnh sát tách ra để xử lý sau.

Đọc thêm