Tuyên án vụ đánh bạc “khủng” ở Hà Nội

(PLO) -Sau hai ngày đưa ra xét xử công khai vụ đánh bạc “khủng” tại xã Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội, chiều ngày 19/6, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên án. 
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, sau khi chọn được địa điểm có địa hình hiểm trở thuộc xã Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội,  Nguyễn Văn Tú (Tú “trố”) cho người làm lán trại, đồng thời tổ chức “bộ máy” cai quản xới bạc cho mình. Tú giao cho Lê Xuân Hưởng làm cái, Đặng Bá Hòa làm nhiệm vụ xóc cái còn Nguyễn Bá Tấn thu tiền vào cửa (tiền phế) đồng thời làm bảo vệ xới bạc. Để con bạc các nơi tìm đến xới một cách dễ dàng, Tú thuê 2 xe ô tô và đội ngũ xe ôm đông đảo để đưa đón các con bạc từ đường quốc lộ vào xới chơi. Lo phần hậu cần xong, ngày 15/2/2013, được coi là “ngày đẹp”, Tú bắt đầu cho xới bạc đi vào hoạt động.

Xới bạc của Tú chia là 2 ca/ngày, sáng và đêm. Mỗi ca hoạt động khoảng 2,5 giờ. Để được vào xới chơi, mỗi đối tượng phải nộp tiền vào cửa 500 nghìn đồng/ca. Sau vài ngày đi vào hoạt động, xới bạc của Tú đã lôi kéo được hàng chục con bạc không kể già trẻ, gái trai từ khắp nơi đổ về: Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định…

Sau gần một tháng hoạt động, trưa ngày 14/3/2013, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ công an) ập vào lán tre, nứa – nơi xới bạc của Tú đang hoạt động, bắt giữ 68 bị can đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Lợi dụng sự hỗn loạn cùng địa hình hiểm trở, Tú và Hưởng lao ra ngoài, trốn thoát. Hiện tại cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã, bóc tách vụ án, khi nào bắt được, xử lý sau. 
Cơ quan điều tra đã thu giữ trên chiếu bạc gần 700 triệu đồng và hơn 500 triệu đồng trong túi xách của con bạc cùng nhiều vũ khí “nóng”, “lạnh”: súng, tuýp sắt, kiếm…

Cáo trạng truy tố Nguyễn Bá Tấn (SN SN 1979, Tào Dương Văn, Ứng Hòa, Hà Nội) và Đặng Bá Hòa (SN1977, Mỹ Văn, Mỹ Hào, Hưng Yên) tội Tổ chức đánh bạc. 55 bị cáo còn lại bị truy tố ở tội danh đánh bạc. Sau hơn một năm bị bắt quả tang, điều tra, ngày 17/6/2014, TAND  TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử công khai.

Theo dõi cả hai phiên tòa, theo quan sát của PV, nhiều bị cáo đứng sau vành móng ngựa với gương mặt “thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra”. Bởi trong số 57 bị cáo này, rất nhiều bị cáo có từ một đến vài tiền án về tội danh đánh bạc và những tội danh khác. Đặc biệt là bị cáo Lương Thị Trang (SN 1942, Hai Bà Trưng, Hà Nội) với 4 tiền án về tội đánh bạc. Bị cáo Trang vừa bị TAND tỉnh Bắc Ninh phạt 30 tháng tù treo về tội đánh bạc ngày 19/3 vừa qua.

Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo phạm tội Tổ chức đánh bạc: Đặng Bá Hòa 21 tháng tù, Nguyễn Bá Tấn 30 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc, 24 tháng tù về tội đánh bạc, tổng hình phạt là 54 tháng tù. Trong số 55 bị cáo phạm tội đánh bạc, có 33 bị cáo bị HĐXX tuyên phạt từ 18 – 30 tháng tù, 22 bị cáo bị tuyên phạt 16 – 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Tất cả các bị cáo đều bị phạt xung công quỹ từ 5 – 10 triệu đồng.

Đọc thêm