Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump về phòng thí nghiệm Vũ Hán

(PLVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu những gì xảy ra với virus corona có phải là một lỗi sai ngoài tầm kiểm soát hay không?
Tổng thống Mỹ Donald Trump đến cuộc họp báo hằng ngày của lực lượng đặc nhiệm chống virus corona, ngày 18/4/2020. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đến cuộc họp báo hằng ngày của lực lượng đặc nhiệm chống virus corona, ngày 18/4/2020. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc họp báo ngắn hằng ngày về phòng chống virus corona tối 18/4 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Trung Quốc rằng nước này sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu đó là hành vi  cố ý  để xảy ra đại dịch Covid-19.

Ông Trump cho rằng, lẽ ra dịch bệnh có thể kiểm soát được ở Trung Quốc trước khi nó bắt đầu nhưng nước này đã không làm được như thế dẫn đến sự đau khổ hiện nay cả thế giới đang phải chịu đựng.

Theo Reuters, đây là cú hích mới nhất của Mỹ trong cuộc chiến ngôn từ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, cho thấy mâu thuẫn gia tăng tại thời điểm các chuyên gia cho rằng cần có một mức độ hợp tác chưa từng có để đối phó với cuộc khủng hoảng do virus corona.

Không nói rõ về những hành động mà Hoa Kỳ có thể thực hiện, nhưng ông Trump cảnh báo Trung Quốc phải chịu hậu quả nếu đó là những hành vi cố ý.

Ông  cũng cho rằng, câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu những gì xảy ra với virus corona có phải là một lỗi sai ngoài tầm kiểm soát hay không, hay đó là hành động có tính toán? "Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau", ông Trump nói.

Trả lời câu hỏi về một phòng thí nghiệm virus học Vũ Hán mà Fox News tuần này cho rằng có khả năng đã phát triển virus corona như một phần trong nỗ lực của Trung Quốc để chứng minh khả năng xác định và chống lại virus, Trump cho biết chính phủ của ông đang tìm cách xác định xem virus có phát ra từ phòng thí nghiệm Trung Quốc hay không.

Từ tháng 2 năm ngoái, Viện Virus học Vũ Hán đã bác bỏ tin đồn rằng virus này có thể được tổng hợp nhân tạo tại một trong các phòng thí nghiệm của họ hoặc có lẽ đã trốn thoát khỏi một cơ sở như vậy.

Ông Trump cũng một lần nữa đặt ra nghi ngờ về số người chết của Trung Quốc, đã được sửa đổi ngày 17/4. Trung Quốc cho biết 1.300 người đã chết vì virus corona ở Vũ Hán, tương đương 1/2 số người chết, đã không được thống kê, nhưng bác bỏ các cáo buộc che đậy.

Cho đến nay, Hoa Kỳ có số ca mắc Covid-19 lớn nhất thế giới, với hơn 720.000 ca nhiễm và hơn 37.000 ca tử vong. Ngay cả Tiến sĩ Deborah Birx , điều phối viên của lực lượng đặc nhiệm chống virus corona của Nhà Trắng, dù đã tránh xa các khía cạnh chính trị trong các cuộc họp ngắn của Trump, cũng bày tỏ nghi ngờ dữ liệu của Trung Quốc.