Tuyển “phi công” cho “quý bà” để lừa chiếm đoạt tiền tỷ

(PLVN) - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa triệt phá hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đáng chú ý, có vụ tuyển “phi công” phục vụ các “quý bà” chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Tuấn (SN 2001), Trần Quang Trường (SN 2000), Hồ Văn Tự (SN 1999), Trần Phúc Quốc (SN 2000), Lê Văn Nghĩa (SN 1995, cùng trú thôn Thượng An 2, xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện hoạt động có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.Sau khi thu thập thông tin, tài liệu và chứng cứ phạm tội của các nghi phạm, ngày 18/9, Công an huyện Duy Xuyên phối hợp Công an huyện Phong Điền thành lập 4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ khẩn cấp Trần Văn Tuấn, Trần Quang Trường, Hồ Văn Tự và Trần Phúc Quốc. Đồng thời, vận động Lê Văn Nghĩa (người có hành vi giúp sức cho 4 bị can) ra đầu thú.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, các đồ vật, phương tiện liên quan đến hoạt động phạm tội.

4 trong 5 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam.

4 trong 5 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, từ giữa năm 2022 đến nay, các bị can lập các Fanpage Facebook, tài khoản Zalo "Võ Quỳnh Vân", "Shop xe Huế"... rồi đăng tải, chạy quảng cáo các bài viết có nội dung rao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ, giao hàng tận nơi nhằm thu hút những người dùng mạng xã hội có nhu cầu liên hệ mua xe. Tiếp đó, các bị can yêu cầu người mua phải chuyển nhiều khoản tiền như phí làm hồ sơ, biển số, phí vận chuyển… để chiếm đoạt.

Đáng chú ý, qua công tác đấu tranh, công an phát hiện thêm hình thức lừa đảo mới là các bị can tạo ra nhiều tài khoản Facebook, Zalo đăng tuyển “phi công” phục vụ “quý bà” có thưởng, kèm theo hình ảnh các phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp, cam kết nếu “phục vụ tốt” thì sẽ được thưởng số tiền rất lớn. Sau đó, nhóm này dụ nạn nhân nộp các khoản phí để chiếm đoạt như “phí đăng ký làm phi công”, “phí làm thẻ phi công”, “phí đặt phòng khách sạn”…

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên, các bị can đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Đọc thêm