Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn hoạt động trở lại sau 10 ngày gián đoạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 21/11, cơ quan chức năng đã quyết định mở lại tuyến giao thông thủy nội địa Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại, sau gần 10 ngày gián đoạn do biển động.
Tuyến giao thông thủy nội địa Sa Kỳ - Lý Sơn hoạt động trở lại, phục vụ nhu cầu đi lại của hàng trăm hành khách.
Tuyến giao thông thủy nội địa Sa Kỳ - Lý Sơn hoạt động trở lại, phục vụ nhu cầu đi lại của hàng trăm hành khách.

Ngày 21/11, thời tiết trên vùng biển Quảng Ngãi ổn định, do đó cơ quan chức năng đã cấp phép cho các chuyến tàu siêu tốc tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại hoạt động.

Theo báo cái của cơ quan chức năng, hiện nay có 6 chuyến tàu khách được bố trí ra vào đảo. Đầu bến cảng Sa Kỳ xuất bến các chuyến tàu 7 giờ 30 phút, 11 giờ 30 phút và 15 giờ 30 phút; đầu bến cảng Lý Sơn xuất bến các chuyến tàu 7 giờ 30 phút, 9 giờ và 15 giờ. Ngày 21/11, có khoảng 600 hành khách tham gia đi lại trên tuyến, giải quyết nhu cầu đi lại cho người dân.

Phóng viên ghi nhận, lúc 7h30 hôm nay, tàu khách An Vĩnh Express đã xuất bến từ cảng Sa Kỳ đi đảo Lý Sơn, chở hơn 150 hành khách, hầu hết là người dân Lý Sơn bị kẹt lại đất liền do biển động và một số ít khách du lịch.

Trước đó, vào ngày 19/11, Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi đã tổ chức bán vé các chuyến tàu cao tốc tuyến giao thông thủy này cho ngày 20/11, đã có hàng trăm hành khành đăng ký và mua vé tàu trực tuyến, tuy nhiên, vùng biển Quảng Ngãi vẫn duy trì gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động mạnh, tàu không thể hoạt động.

Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi đã dời vé cho hành khách sang chuyến tàu hôm nay.

Đọc thêm