Tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 2019: Đẩy mạnh việc đánh giá, dự báo tình hình

(PLVN) - Sáng qua (13/2), tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy TƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Ảnh TTXVN
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Ảnh TTXVN

Kịp thời đấu tranh với các thông tin xấu, độc 

Năm 2018, Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền của Quân ủy TƯ đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, văn hóa.

Ban hành các văn bản chỉ đạo, đề án, kế hoạch, hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp được dư luận trong nước, quốc tế quan tâm; kịp thời định hướng tư tưởng, thống nhất dư luận trong cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cơ quan báo chí đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giữ vững sự ổn định trong đơn vị; chủ động thông tin tích cực, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, kịp thời đấu tranh với các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch.

Cơ quan chức năng các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thông tin, tuyên truyền; duy trì có nền nếp chế độ giao ban, họp báo nhằm cung cấp thông tin về hoạt động quân sự, quốc phòng, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội.

Không để bị động, bất ngờ

Tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Theo đó, trong năm 2019, các đơn vị trong toàn quân tập trung quán triệt, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình sẽ được đẩy mạnh; đồng thời các đơn vị thực hiện tốt việc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, xử lý kịp thời, chặt chẽ, đúng định hướng những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành TƯ, địa phương, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, thực hiện tốt phương châm lấy “xây” để “chống”; chủ động bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.

Ngoài ra, sẽ chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, địa bàn, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, các ấn phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí; ngăn chặn hiệu quả sự thẩm lậu các tài liệu, sản phẩm độc hại vào các cơ quan, đơn vị quân đội... 

Đọc thêm