Tỷ lệ người được đặc xá tái phạm thấp

Những năm qua, nhiều đợt xét đặc xá đối với người bị kết án tù đã được thực hiện. Họ đã trở về cộng đồng và có những đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế xã hội, tỷ lệ tái phạm thấp.

Hôm qua (23/8) dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương, Hội đồng tư vấn đặc xá đã họp phiên toàn thể.

Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 10.244 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 291 người được hoãn, được đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: nhân đạo và khoan hồng đối với người phạm tội là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Luật pháp Việt Nam vừa thể hiện tính nghiêm minh đối với người phạm tội, nhưng cũng khoan hồng đối với người phạm tội thành khẩn, ăn năn hối cải và tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ cải tạo, sửa chữa sai lầm, trở lại làm người lương thiện, có ích cho xã hội.

Những năm qua, nhiều đợt xét đặc xá đối với người bị kết án tù đã được thực hiện. Họ đã trở về cộng đồng và có những đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế xã hội, tỷ lệ tái phạm thấp. Đến nay, Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương đã xem xét, đánh giá  và thống nhất đề nghị Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 10.244 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 291 người được hoãn, được đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Cũng tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng hoa và bày tỏ sự cảm ơn đối với nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương và mong muốn, nguyên Phó Thủ tướng sẽ tiếp tục có những đóng góp cho lĩnh vực này.

Thu Hằng

Đọc thêm