Tỷ lệ thất nghiệp tại Hàn Quốc tăng lên mức cao nhất trong 10 năm qua

(PLVN) -Tính đến tháng 5/2020, tỷ lệ thất nghiệp của Hàn Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 10 năm qua. 
Tỷ lệ thất nghiệp tại Hàn Quốc tăng lên mức cao nhất trong 10 năm qua

Dữ liệu thống kê tại Hàn Quốc cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh theo mùa đứng ở mức 4,5% trong tháng 5, được coi là mức cao nhất kể từ tháng 1/2010. Theo đó, số người có việc làm giảm từ 26,93 triệu còn 392.000 trong tháng 5, đánh dấu mức giảm tháng thứ ba liên tiếp trong năm 2020

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc xảy ra tình trạng thất nghiệp trong tháng thứ ba liên tiếp kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu vào tháng 10/2009. Tỷ lệ việc làm cho thanh niên - những người trong độ tuổi từ 15 đến 29 - cũng giảm 1,4% xuống còn 42,2% vào tháng 4/2020. Tuy nhiên, trong tháng 5/2020, tốc độ thất nghiệp của người dân Hàn Quốc đã giảm bớt. 

Dữ liệu thống kê tỉ lệ thất nghiệp và có việc làm tại Hàn Quốc.
Dữ liệu thống kê tỉ lệ thất nghiệp và có việc làm tại Hàn Quốc. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hong Nam Ki cho biết việc giảm xuất khẩu đã ảnh hưởng nặng nề đến tỉ lệ việc làm trong lĩnh vực sản xuất, tiy nhiên tỉ lệ có việc làm trong lĩnh vực bán buôn và bán lẻ đang có dấu hiệu phục hồi.

Tuần trước, Hàn Quốc đã đề xuất ngân sách bổ sung thứ ba trị giá 35,3 nghìn tỷ won (29 tỷ USD) nhằm giúp các ngành công nghiệp chính chống lại “cú giáng” kinh tế từ đại dịch Covid-19 và bảo vệ công ăn việc làm cho người dân. Bộ trưởng Hong cũng kêu gọi Quốc hội nhanh chóng phê duyệt ngân sách bổ sung thứ ba để giúp nền kinh tế phục hồi và tạo việc làm.

Theo thống kê, ngành bán buôn và bán lẻ đã mất 189.000 việc làm trong tháng 5, dịch vụ lưu trú và thực phẩm đã giảm tới 183.000 việc làm trong tháng 4/2020. Ngược lại, ngành phúc lợi xã hội đã thêm 131.000 việc làm trong tháng 5 và ngành nông nghiệp và thủy sản đã thêm 54.000 việc làm. 

Đọc thêm