Tỷ phú cà phê trên cao nguyên Đắk Hà

(PLO) - Trang trại của gia đình ông Lê Văn Bảy (SN 1964, ở thôn 8, xã Đắk Ui, huyện Đắk Hà, Kon Tum) nằm giữa những đồi cà phê xanh ngút ngàn, những vườn cây ăn quả quy mô lớn trù phú gối nhau từ quả đồi này sang quả đồi khác. Xen giữa màu xanh là 3 hồ nước nối liền nhau rộng hơn 2 ha, được sử dụng để nuôi cá và lấy nước tưới cho cây trồng.
Tỷ phú cà phê trên cao nguyên Đắk Hà

Ông Bảy quê gốc ở Quảng Ngãi nhưng theo cha mẹ lên Kon Tum lập ấp từ năm 1978, khi đó ông mới 14 tuổi. Bởi vậy mảnh đất Kon Tum thực sự là quê hương máu thịt của ông, nơi ông vào đời từ đôi bàn tay trắng với biết bao khó khăn, cực khổ. Đến nay sau gần 40 năm lập nghiệp trên vùng đất mới, nhờ chịu khó làm ăn, tiết kiệm, thuận vợ thuận chồng mà gia đình ông đã có trong tay cơ nghiệp với tổng tài sản ước khoảng trên 6 tỷ đồng.

Ngồi ôn lại những ngày gian khó, ông Bảy xúc động nói rằng có được kết quả như ngày hôm nay ngoài sự quyết tâm làm giàu, cần cù chịu khó, ham học hỏi của cả gia đình, còn phải kể đến sự quan tâm của chính quyền địa phương, Hội Nông dân xã Đắk Ui đã tạo điều kiện cho đi tham quan các mô hình trồng cây cà phê, nuôi cá nước ngọt ở các địa phương trong và ngoài tỉnh; được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi. Đến nay, gia đình ông có 17 ha đất canh tác; trong đó có 7 ha cà phê kinh doanh; 2,5 ha chuối; 2 ha cây ăn quả các loại và 2,5 ha nuôi cá nước ngọt…

Ngoài ra, gia đình ông còn chăn nuôi thêm 15 con bò sinh sản, 500 con vịt, 1.000 con gà; xây dựng được 1 sân phơi cà phê 0,5 ha; 300m2 chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; 1 kho chứa sản phẩm cà phê, phân bón; 1 đại lý mua bán vật liệu xây dựng; 2 xe máy cày, 1 xe tải, 1 xe máy đào chuyên dụng phục vụ nhu cầu cày đất, xới đất, đào ao hồ, san lấp ruộng, chuyên chở nông sản và vật liệu xây dựng cho người dân trong xã. Tính tổng các nguồn thu nhập từ việc sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi và kinh doanh mua bán hàng nông sản, vật liệu xây dựng, trung bình mỗi năm gia đình ông thu về trên 1 tỷ đồng.

Kể cả khi kinh tế gia đình chưa mấy khá giả, ông Bảy đã luôn có ý thức tri ân cuộc đời bằng cách giúp đỡ những gia đình khó khăn hơn; khi đã có bát ăn bát để, ông càng có điều kiện để thực hiện tâm nguyện này. Những năm qua, ông tạo điều kiện hỗ trợ cho người nghèo mượn vốn làm ăn không tính lãi bằng hình thức cung cấp phân bón cho họ để chăm sóc cây trồng, đến mùa thu hoạch trả tiền bằng sản phẩm cà phê. Mặt khác, ông còn tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho 10 thanh niên người dân tộc thiểu số với mức thu nhập từ 5-7 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, mỗi năm gia đình ông còn tạo việc làm thời vụ cho 300-350 lượt người với mức công nhật trên 250 ngàn đồng/người. 

Đọc thêm