Tỷ phú Jeff Bezos tuyên bố dành phần lớn tài sản làm từ thiện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong cuộc phỏng vấn với CNN đăng ngày 14/11 (giờ địa phương), tỷ phú Jeff Bezos, người sáng lập công ty Amazon, cho biết sẽ làm từ thiện hầu hết khối tài sản trị giá gần 124 tỷ USD của ông.
Tỷ phú Jeff Bezos cùng bạn gái Lauren Sanchez tại nhà riêng ở thủ đô Washington ngày 13/11.
Tỷ phú Jeff Bezos cùng bạn gái Lauren Sanchez tại nhà riêng ở thủ đô Washington ngày 13/11.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN cùng bạn gái Lauren Sanchez, một cựu phóng viên, ông Bezos cho biết hai người đang “xây dựng năng lực để có thể cho đi số tiền này”.

Đây cũng là lần đầu tiên người giàu nhất thứ 4 thế giới Jeff Bezos (58 tuổi) tuyên bố kế hoạch cho đi phần lớn tài sản. Theo CNN, ông Bezos sẽ dành phần lớn tài sản của mình để chống lại biến đổi khí hậu và hỗ trợ những người “có khả năng đoàn kết nhân loại”.

Tuy ông Bezos không nói rõ tỷ lệ phần trăm cụ thể hoặc cung cấp chi tiết về lĩnh vực có khả năng nhận tài trợ.

Trước đây, ông Bezos bị chỉ trích vì không tham gia The Giving Pledge - một bản cam kết do các tỷ phú Bill Gates và Warren Buffett lập ra nhằm kêu gọi những người giàu nhất thế giới tham gia để quyên góp phần lớn tài sản của họ vì mục đích từ thiện.

Theo Bloomberg, trong nhiều năm, ông Bezos không thực hiện nhiều hoạt động từ thiện mà tập trung vào việc kinh doanh ở Amazon và Blue Origin - một công ty khám phá vũ trụ. Nhưng những năm gần đây, ông Bezos đã cam kết chi hàng tỷ USD cho các tổ chức từ thiện và thực hiện nhiều khoản quyên góp kể từ khi thôi giữ chức giám đốc điều hành Amazon vào năm ngoái.