U22 Indonesia bị 'báo nhà' để lộ 3 điểm yếu nghiêm trọng

Ngay trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 với Việt Nam, truyền thông Indonesia lại “vạch áo cho người xem lưng” khi chỉ ra 3 điểm yếu của đội bóng quê hương.
U22 Indonesia bị 'báo nhà' để lộ 3 điểm yếu nghiêm trọng

Theo tờ Indosport, điểm yếu đầu tiên của Indonesia là sự tập trung. Vấn đề bộc lộ trong tình huống Indonesia để thua bàn thứ 2 trước Việt Nam ở vòng bảng cũng như để Myanmar san bằng tỷ số 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức ở bán kết.

Điểm yếu thứ 2 là khả năng tận dụng cơ hội chưa tốt. Dù ghi được 21 bàn/6 trận, Indosport cho rằng U22 Indonesia vẫn còn phung phí nhiều cơ hội ngon ăn mà lẽ ra họ phải tận dụng được.

Điểm yếu thứ 3 là hàng tiền vệ không tương xứng với hai tuyến còn lại. Các tiền vệ Indonesia bị đánh giá là chơi pressing còn yếu, không có khả năng gây áp lực lên đối thủ ở khu vực này.

Trao đổi với báo giới sáng qua, 9/12, HLV Park Hang seo cũng tiết lộ đã "bắt bài" đối thủ. Ông đã cùng U22 Việt Nam xem lại video phân tích U22 Indonesia. 

Ông nhận định, Indonesia là đội giàu sức chiến đấu. Indonesia có cấu trúc đội hình tốt. Họ chuyển trạng thái phòng ngự sang tấn công tốt. Vòng bảng Indonesia ghi đến 17 bàn, đặc biệt đa số là từ cánh phải.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đồng thời khẳng định quyết tâm đánh bại U22 Indonesia để giành Huy chương vàng.

"Toàn đội chỉ còn cách tấm Huy chương vàng SEA Games đúng một bước nữa. Người hâm mộ, Ban huấn luyện cũng như các cầu thủ Việt Nam đều có thể tự hào vì những gì toàn đội làm được tại giải lần này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhắn tin động viên, ủng hộ đội. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình", ông bày tỏ và nhấn mạnh. "Tôi nhận được rất nhiều tình yêu của cổ động viên Việt Nam.Tôi có trách nhiệm phải thắng trận này, giành Huy chương vàng”.

Đọc thêm