UBND phường Trung Văn: Không quản lý được thì... rào lại

(PLO) - Dù đã có lực lượng quản lý hồ túc trực ngày đêm nhưng để "thắt chặt" an ninh trật tự Ủy ban nhân dân (UBND) phường Trung Văn đã cho dựng hàng rào thép B40 quanh hồ Trung Văn. Việc xây dựng này đã gây ra bức xúc với những người dân sống quanh hồ.
UBND phường Trung Văn: Không quản lý được thì... rào lại
Trong đơn kiến nghị gửi báo PLVN những người dân sống xung quanh hồ Trung Văn thuộc khu Sơn Tùng, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông rất bức xúc vì có một nhóm người dựng cột sắt mắc lưới thép B40 rào quanh hồ Trung Văn ngăn cản người dân vào hồ nghỉ ngơi và tập thể dục. Theo phản ánh của người dân, việc thi công này đã làm ảnh hưởng trầm trọng tới mỹ quan đô thị.
Để tìm hiểu sự việc, PV PLVN đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Tùng Lâm – Phó chủ tịch UBND phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Ông Lâm cho biết: việc xây dựng hàng rào thép B40 quanh hồ do UBND phường trực tiếp chỉ đạo. 
Lý do dựng hàng rào thép xung quanh hồ Trung Văn vì tình hình an ninh trật tự khu vực này rất phức tạp, các đối tượng nghiện hút ma túy, mại dâm tệ nạn xã hội rất nhiều... Dù đã có lực lượng quản lý hồ túc trực ngày đêm tại đây nhưng  biện pháp xây dựng hàng rào thép B40 là cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự.
Ông Nguyễn Tùng Lâm - Phó chủ tịch UBND phường Trung Văn
 Ông Nguyễn Tùng Lâm - Phó chủ tịch UBND phường Trung Văn

Ông Lâm cho biết thêm, dựng hàng rào thép B40 là phương án tạm thời trong quá trình Phường đang xây dựng phương án quản lý hồ Trung Văn. Trong thời gian tới, Phường Trung Văn sẽ trình quận phương án xây dựng và quản lý hồ cụ thể, khi đó mới rõ ràng tường rào cao hay thấp, kinh phí lấy từ nguồn nào. Trong thời gian này người dân vẫn ra vào thoải mái, đi lại tập thể dục bình thường.

Trao đổi với PV, Ông Tô Giang Nam đại diện cho những hộ dân khu Sơn Tùng Phường Mộ Lao nói: "Việc đảm bảo an ninh trật tự là điều cần thiết nhưng không nhất thiết phải dựng lên hàng rào thép B40 khi chưa có quy hoạch sửa đổi cụ thể. Việc này vừa tốn kém tiền của Nhà nước, vừa làm mất mỹ quan đô thị, gây khó khăn cho người dân muốn đi dạo và tập thể dục ven hồ. Chúng tôi kiến nghị để thông thoáng không làm hàng rào hoặc xây dựng hàng rào thấp vừa an toàn vừa đảm bảo mỹ quan. Người dân chúng tôi sẵn sàng đóng góp một phần cho những việc làm thiết thực hợp lòng dân như thế".
PLVN sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc này.
Một số hình ảnh PV ghi lại tại hồ Trung Văn:
Công nhân đang thi công hàng rào
Công nhân đang thi công hàng rào  
Hàng rào thép quanh hồ Trung Văn
Hàng rào thép quanh hồ Trung Văn 
Ngắm hồ Trung Văn qua hàng rào thép
Ngắm hồ Trung Văn qua hàng rào thép 
Hồ Trung Văn với hàng rào thép không khác gì trại tị nạn
 Hồ Trung Văn với hàng rào thép không khác gì trại tị nạn

Đọc thêm