Ukraine lên tiếng về hỗ trợ từ Mỹ

(PLVN) - Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 2/10 khẳng định, sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine không hề suy yếu và hạ thấp tầm quan trọng của dự luật tài trợ tạm thời vừa được Quốc hội Mỹ thông qua trong đó không có khoản viện trợ cho Ukraine.
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba.
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba.

Theo Reuters, phát biểu của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba được đưa ra khi ông đón người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell trước cuộc họp của các ngoại trưởng EU ở Kiev.

Trong phát biểu, ông Kuleba cho biết, Kiev đang đàm phán với các đảng viên Cộng hòa và Dân chủ tại Quốc hội Mỹ, và diễn biến xung quanh dự luật tạm thời nhằm ngăn chặn việc chính phủ Mỹ đóng cửa hôm 30/10 là một "sự cố" chứ không phải là một vấn đề mang tính hệ thống.

“Tôi nghĩ đó là một sự cố. Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận rất sâu sắc với cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ là Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Và trong bối cảnh có khả năng đóng cửa, quyết định đã được đưa ra như các vị đã thấy. Tuy nhiên, chúng tôi hiện đang làm việc với cả hai phía của Quốc hội Mỹ để đảm bảo rằng việc này sẽ không lặp lại trong bất kỳ trường hợp nào”, ông Kuleba nói về sự việc vừa diễn ra ở Quốc hội Mỹ.

Ngoại trưởng Ukraine cũng khẳng định tin tưởng vào sự hỗ trợ của Mỹ dành cho nước này.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đang tìm cách trấn an các đồng minh sau khi loại gói hỗ trợ bổ sung cho Ukraine ra khỏi dự luật ngân sách tạm thời, một lần nữa khẳng định cam kết của Mỹ dành cho Ukraine.