Ukraine và Hà Lan ký thỏa thuận hợp tác an ninh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã có cuộc gặp tại thành phố Kharkiv của Ukraine. Tại đây, lãnh đạo Ukraine và Hà Lan đã ký thỏa thuận song phương về hợp tác an ninh.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ký thỏa thuận song phương về hợp tác an ninh.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ký thỏa thuận song phương về hợp tác an ninh.

Tờ Ukrinform dẫn thông tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine đưa tin, tại Kharkiv, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã có cuộc gặp hẹp và hội đàm mở rộng và 1 cuộc thảo luận khác về quân sự.

Sau đó, lãnh đạo Ukraine và Hà Lan đã ký thỏa thuận song phương về hợp tác an ninh, như một phần của Tuyên bố chung của các nước thuộc nhóm G7 được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva hồi năm ngoái.

Thỏa thuận này tái khẳng định quyết tâm của Hà Lan trong việc tiếp tục hợp tác hỗ trợ cho Ukraine. Văn bản có giá trị 10 năm kể từ ngày ký.

Đặc biệt, theo thỏa thuận, trong năm 2024, Hà Lan sẽ hỗ trợ quân sự 2 tỷ EUR cho Ukraine, đồng thời hỗ trợ quốc phòng liên tục cho nước này trong 10 năm tới.

Thỏa thuận cũng bao gồm điều khoản về việc viện trợ các thiết bị quân sự hiện đại và hỗ trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Trong đó, 2 bên xác định các lĩnh vực ưu tiên bao gồm nâng cao năng lực phòng không, hỗ trợ pháo binh và xe bọc thép, hỗ trợ lực lượng hải quân và tầm xa, bao gồm cả không quân.

Trong lĩnh vực phi quân sự, theo thỏa thuận, Hà Lan dự kiến sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong việc phục hồi và tái thiết kinh tế, chống lại các mối đe dọa hỗn hợp; hỗ trợ trong lĩnh vực tình báo, an ninh mạng và thông tin, chống tội phạm có tổ chức, cũng như trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng.

Thỏa thuận cũng tái khẳng định sự ủng hộ của Hà Lan đối với tư cách thành viên tương lai của Ukraine trong EU và NATO.