Văn Thanh và Trọng Hoàng, thầy Park sẽ chọn ai?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - HLV Park Hang-seo sẽ chọn Văn Thanh hay Trọng Hoàng cho vị trí hậu vệ phải trong cuộc đối đầu quan trọng với đội tuyển Malaysia sắp tới vẫn còn là ẩn số.
Văn Thanh đang có phong độ rất cao
Văn Thanh đang có phong độ rất cao

Văn Thanh đang thăng hoa

Vũ Văn Thanh đang thể hiện phong độ đỉnh cao trong năm 2021. Trong màu áo CLB, cầu thủ này là nhân tố quan trọng giúp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) dẫn đầu bảng xếp hạng V-League.

Ở trong trận đấu vừa qua gặp Indonesia, hậu vệ sinh năm 1996 đang mang tất cả những gì tốt nhất của mình ở HAGL lên đội tuyển quốc gia. Với những pha bức tốc ở vị trí cánh phải, cầu thủ quê Hải Dương đã không ít lần làm khổ hàng thủ Indonesia. Văn Thanh cũng trực tiếp ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho đội tuyển Việt Nam. Một màn trình diễn vô cùng ấn tượng.

Trọng Hoàng đã trở lại

Cùng vị trí của Văn Thanh còn có Nguyễn Trọng Hoàng. Ở trận đấu gặp Indonesia, cầu thủ của CLB Viettel bị treo giò vì thẻ phạt. Nhưng ở hai trận đấu sắp tới, cầu thủ quê Nghệ An đã sẵn sàng.

Nguyễn Trọng Hoàng trên thực tế luôn thể hiện phong độ tốt trong màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Cầu thủ này luôn được HLV Park Hang-seo tin tưởng cho một vị trí chính thức ở hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Hoàng “bò” là 1 trong 2 cầu thủ trên 22 tuổi được ông Park lựa chọn cho chiến dịch săn vàng ở SEA Games 30 cùng với Đỗ Hùng Dũng. Hiện tại, cầu thủ sinh năm 1989 đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân.

Sự lựa chọn của thầy Park

Văn Thanh thi đấu quá ấn tượng. Điều này tạo ra một “cơn đau đầu” dễ chịu cho thầy Park trong việc chọn cầu thủ của HAGL hay Trọng Hoàng cho vị trí hậu vệ phải.

Thực tế, với cá tính của mình, ông Park sẽ chọn Trọng Hoàng. Ông thầy người Hàn Quốc vẫn luôn tin dùng những con người đã gắng bó với minh lâu nhất, hiểu ý mình nhất.

Những sẽ thật bất công và đáng tiếc nếu Văn Thanh không được chọn. Với những gì đã thể hiện, cầu thủ sinh năm 1996 xứng đáng được trao niềm tin. Văn Thanh cũng có kinh nghiệm chinh chiến dày dặn từ U23 châu Á tại Trung Quốc năm 2018 dưới thời thầy Park.

Còn một phương án nữa có thể được thầy Park tính toán. Đó là việc ông sẽ sử dụng cả Văn Thanh và Trọng Hoàng. Cầu thủ của HAGL vẫn sẽ chơi ở bị trí hậu vệ phải. Trong khi với sự đa năng của mình, Hoàng “bò” có thể chơi ở vị tri tiền vệ đánh chặn thay Tuấn Anh.

Những cầu thủ Malaysia có sức mạnh và thể hình rất tốt. Vì vậy việc sử dụng Trọng Hoàng ở khu vực giữa sân, có lẽ là giải pháp mà HLV Park Hang-seo nên tính tới. Khi đó, cả Văn Thanh và Trọng Hoàng đều được sử dụng. ĐT Việt Nam vẫn sẽ đảm bảo đủ sức mạnh để chiến đấu với ĐT Malaysia.

Đọc thêm